MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung

Quảng Nam: Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Thanh Chung LDO | 24/07/2020 17:40
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành giám sát chặt chẽ tình hình các đối tượng nhập cảnh, đặc biệt chốt chặn tại các đường mòn, ngăn chặn nhập cảnh trái phép để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 24.7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19, ngay sau khi Bộ Y tế và TP. Đà Nẵng công bố thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục giám sát tình hình nhất là trong việc giám sát các đối tượng nhập cảnh.

Cụ thể, Sở Y tế Quảng Nam phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng mở rộng điều tra thêm yếu tố dịch tễ đối với bệnh nhân T.V.D tại Đà Nẵng để áp dụng theo dõi giám sát những trường hợp có tiếp xúc gần; Sở Y tế cần rà soát, đánh giá lại năng lực điều trị dịch COVID-19 trong tình hình nhiều người nhập cảnh về từ các nước có tình hình dịch phức tạp; Khẩn trương mua vật tư, sinh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm. 

"Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt cách ly tập trung theo kế hoạch. Yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam quản lý chốt chặn đường mòn , lối mở, lưu ý những đối tượng ngoại tỉnh đến khai thác dược liệu"- ông Tân nói.

Liên quan đến nhiều người Trung Quốc nhập cảnh đến Việt Nam trái phép, trong đó Quảng Nam có 21 người - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương quản lý thật chặt những người nhập cảnh, đặc biệt nhập cảnh trái phép, rà soát kiểm tra những người cư trú trên địa bàn. Đồng thời cần giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý và người thân".

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cũng yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế; bố trí nhân lực phân luồng tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định. 

Trước đó, vào ngày 18.7, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thị xã Điện Bàn kiểm tra, phát hiện 21 người Trung Quốc lưu trú tại đây. Ngay sau đó 21 người này được đưa vào khu cách ly tập trung ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Trưa 24.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19.

Thông tin dịch tễ cho biết,  bệnh nhân sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23.7. Kết quả  dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong đêm 23.7, cơ quan chức năng đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang và có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân.

Kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho thấy, 103/103 mẫu âm tính với tác nhân COVID-19.4

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn