MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước (đường ĐH 20) tại Quảng Nam còn nhiều vướng mắc. Ảnh: Hoàng Bin

Quảng Nam gỡ vướng dự án đường tránh lũ trăm tỉ đồng

Hoàng Bin LDO | 25/05/2023 07:43

Dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước (đường ĐH 20), huyện Duy Xuyên, Quảng Nam có tổng mức đầu tư được duyệt gần 250 tỉ đồng, dự kiến đầu tháng 4.2023 hoàn thành. Nhưng đến nay, công trình chỉ đạt khoảng 55% khối lượng hợp đồng rồi “đắp chiếu”, vật liệu thi công nằm phơi nắng mưa.

Quá hạn nhưng mới thi công hơn 50%

Đường ĐH 20 do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được duyệt hơn 248 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, khởi công tháng 4.2020 có tổng chiều dài hơn 4 km. Trong đó, 2 hạng mục quan trọng gồm cầu Tây An 1 dài hơn 306 m, cầu Tây An 2 khoảng 78 m.

Theo lãnh đạo địa phương, đường ĐH 20 là công trình trọng điểm, giữ vai trò giảm tải lưu lượng phương tiện đang lưu thông trên QL14H, tạo thuận lợi mở ra các khu dân cư đô thị, thu hút lao động. 

Con đường hoàn thành sẽ thay đổi diện mạo phát triển cơ sở hạ tầng chung và giúp liên kết phát triển đô thị thị trấn Nam Phước, ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước - cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 4.4.2023, đường ĐH 20 hoàn thành nhưng đến nay mới chỉ thi công đạt khoảng 55% khối lượng.

Ghi nhận thực tế của Báo Lao Động ngày 22.5.2023, gần 1 năm sau khi các hạng mục chính trên hai cây cầu Tây An 1 và Tây An 2 cơ bản hoàn thiện nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu đường dẫn kết nối.

Hiện trường thi công không có công nhân làm việc. Dưới chân cầu hàng loạt tấm bêtông chất đống nằm la liệt, các thanh sắt, thép gỉ sét. Còn cả tuyến đường nham nhở, chưa hoàn thành việc đắp đất san nền và một số hạng mục khác theo thiết kế.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - cho biết,  nguyên nhân dự án phải tạm dừng thi công là do trên địa bàn và các huyện lân cận đang khan hiếm nguồn đất đắp để phục vụ đắp nền đường và xử lí nền đất yếu công trình.

Ngoài ra, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn còn vướng mắc.

Gỡ vướng dự án trọng điểm

Bà Nguyễn Thị Thành - người dân địa phương - cho biết: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đường ĐH 20 trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đường trăm tỉ mà để phơi nắng mưa, rất lãng phí”.

Ban Quản lí Dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên, đại diện chủ đầu tư cho hay, đơn vị thi công xây dựng đường ĐH 20 là liên danh Công ty Thanh Tùng - Minh Khang - Thái Dương (địa chỉ liên danh tại Nghệ An). Giá trị trúng thầu theo hợp đồng thi công xây dựng gần 233 tỉ đồng.

Đại diện các nhà thầu cho biết, để thi công xong phần đất đắp cho dự án này, nhà thầu phải chịu lỗ hơn 30 tỉ đồng, vì giá nguyên vật liệu hiện nay tăng cao so với giá dự thầu trước đây. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay vẫn chưa tìm ra nguồn đất san lấp để phục vụ công trình.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, UBND huyện đã thu hồi gần 96.000 m2 đất của 388 hộ dân và một tổ chức, hai cộng đồng dân cư với số tiền đền bù hơn 19 tỉ đồng. Hiện  còn 13 hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường với lí do đơn giá bồi thường thấp.

Ban Quản lí đang phối hợp với các phòng, ban có liên quan ở huyện và thị trấn Nam Phước đến từng hộ gia đình vận động chi trả tiền nhằm kịp tiến độ dự án.

Liên quan đến nguồn nguyên liệu đất phục vụ thi công dự án, ông Nguyễn Thế Đức cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, UBND huyện Duy Xuyên đề nghị nhà thầu khẩn trương chủ trì, phối hợp với Phòng TNMT huyện, UBND xã Duy Trung để trình UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác mỏ đất tại xã Duy Trung theo đúng quy định.

UBND huyện Duy Xuyên hiện đã cho phép gia hạn thêm thời gian đến ngày 31.12.2023 để thi công hoàn thành công trình đường tránh lũ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn