MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hầu hết ý kiến của người có công bày tỏ không có khả năng hoàn trả khi bị thu hồi tiền trợ cấp chế độ CĐHH. Ảnh: Tuyết Mai

Quảng Nam kiến nghị không thu hồi 61 tỉ đồng chi sai chế độ chất độc hóa học

Hoàng Bin LDO | 16/05/2024 08:12

Quảng Nam đã thực hiện chi sai 535 trường hợp hưởng chế độ chất độc hóa học với tổng số tiền 61 tỉ đồng. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp không có khả năng nộp trả.

Chi sai 61 tỉ đồng

Sau đợt thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, năm 2018, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Kết luận số 343 chỉ ra những sai sót, trong đó có việc hỗ trợ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH).

“Thực hiện Kết luận số 343, Sở đã rà soát, ra quyết định đình chỉ 535 trường hợp và thu hồi tổng số tiền 61 tỉ đồng. Tuy nhiên, đa số trường hợp trình bày hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả khi gia đình hiện có người bị nhiễm CĐHH; mong muốn các cấp quan tâm không thu hồi số tiền đã chi trả trợ cấp trước đây vì không có khả năng hoàn trả” - ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam cho biết.

Đơn cử như trường hợp của bà Đỗ Thị Minh, ở thôn 3, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước có chồng tham gia cách mạng từ năm 1965, sau đó bị địch bắt và đi đày tại nhà tù Côn Đảo (năm 1968). Còn bà Minh tham gia cách mạng từ năm 1972. Vợ chồng bà Minh sinh được 2 người con, trước đây đều thuộc đối tượng được hưởng chính sách dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và được nhận trợ cấp tới năm 2020. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thông - Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Tiên Phước, thực hiện Kết luận số 343 của Bộ LĐTBXH, qua rà soát, hộ bà Minh là 1 trong 17 trường hợp thụ hưởng chính sách không đúng tại địa phương. Các trường hợp này đều có khả năng lao động và có công ăn việc làm ổn định và đến năm 2020, Sở LĐTBXH có thông báo đưa 2 người này ra khỏi danh sách được hưởng chính sách này và yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã thụ hưởng.

Kiến nghị không thu hồi chế độ trợ cấp

Tại hội nghị đối thoại giữa ngành LĐTBXH với người hoạt động cách mạng bị nhiễm CĐHH và con đẻ bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mới đây, một số ý kiến cho rằng, quy định đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị hậu quả do nhiễm CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam chỉ áp dụng đối với người tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng bị Mỹ sử dụng CĐHH trong chiến tranh Việt Nam từ tháng 8.1961 đến 30.4.1975 là chưa phù hợp.

Bởi có rất nhiều người tham gia hoạt động cách mạng sau ngày 30.4.1975 bị phơi nhiễm CĐHH do hậu quả để lại, khiến con cái họ sinh ra đều bị di chứng nặng nề, cuộc sống rất khó khăn nếu không có chế độ trợ cấp.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, từ năm 2000, khi giải quyết chế độ cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH thì không giám định, chỉ căn cứ theo hồ sơ bệnh án là bị giảm khả năng lao động. Trường hợp này Nhà nước sẽ trợ cấp mức tương đồng với nhóm trường hợp có giám định khuyết tật 81% để đảm bảo cuộc sống.

Xuất phát từ tình hình thực tế, ngành LĐTBXH đã hướng dẫn cho nhiều trường hợp làm đơn đề nghị không thu hồi và gửi UBND xã xác nhận hoàn cảnh. Đồng thời đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, giám định lại sức khỏe của công dân theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng.

Theo ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, việc chi cho đối tượng chính sách này Quảng Nam không gian lận hay có chuyện tư lợi. Lúc đó thực hiện theo diện bảo trợ xã hội nên hồ sơ khá đơn giản, chỉ căn cứ vào kết quả điều tra hậu quả chiến tranh và hồ sơ bệnh án. Do đó, thời gian tới, Quảng Nam sẽ kiến nghị với Quốc hội không thu hồi số tiền đã chi nói trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn