MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Nam sơ tán dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Hoàng Bin LDO | 15/10/2023 14:39

Quảng Nam đang có mưa to, mực nước các sông bắt đầu lên nhanh. Địa phương đang vận động, đưa người dân vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt đi sơ tán.

Khẩn trương sơ tán dân

Trưa ngày 15.10, thông tin với Báo Lao Động, ông Trình Công Quốc, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ cho biết, mưa lớn liên tục nhiều ngày qua đã khiến mực nước sông Đầm lên rất nhanh, hiện đã tràn vào nhà dân ở thôn Xuân Quý – khu vực có nguy cơ cao bị cô lập.

“Từ sáng 15.10, chính quyền xã cùng lực lượng công an, dân quân đã tổ chức vận động hơn 10 hộ dân với khoảng 30 nhân khẩu, chủ yếu là hộ già yếu neo đơn đi sơ tán. Tinh thần là kiên quyết di dời, hộ nào không chấp hành thì sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân” – ông Quốc cho biết.

Chính quyền xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ sơ tán người già yếu, neo đơn ở vùng trũng thấp lên khu vực an toàn. Ảnh: UBND xã Tam Thăng.

Hiện nay, tại các vị trí xung yếu dọc ven sông Tam Kỳ, Bàn Thạch (TP Tam Kỳ), nước đã ngập vào nhà dân, chính quyền đã hỗ trợ di dời tài sản của người dân lên cao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tùy vào điều kiện thực tế.

Theo Sở GTVT Quảng Nam, mưa lớn kéo dài đã làm ngập nước sâu trên Quốc lộ 14H, khu vực xã Duy Sơn (Duy Xuyên), nước băng ngập đoạn lý trình km25+200-km25+500 với độ sâu từ 0,4m - 0,7m. Còn tại tuyến ĐT615 (Tam Kỳ - Phú Ninh - Tiên Phước), tắc đường xảy ra tại lý trình km7+900, đoạn qua xã Tam Đàn (Phú Ninh) do ngập nước sâu từ 0,4m - 1m.

Từ tối 14.10, cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc đã bị ngập, địa phương lập tức tổ chức chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tại huyện Đông Giang, lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục sạt lở tuyến đường liên xã ở Kà Dăng.

Hơn 90 điểm có nguy cơ sạt lở đất

Cơ quan khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo từ chiều ngày 15.10 đến ngày 17.10, tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to.

Mưa lớn gây ra nguy cơ lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 3.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ sạt lở đường giao thông, lũ quét ở miền núi Quảng Nam. Ảnh Sở GTVT Quảng Nam.

Theo thống kê, Quảng Nam có đến 93 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, gồm: Huyện Nam Trà My có 14 điểm, Phước Sơn 13 điểm, Bắc Trà My 30 điểm, Nam Giang 12 điểm, Tây Giang 6 điểm, Đông Giang 4 điểm, Hiệp Đức 6 điểm, Nông Sơn 4 điểm và Tiên Phước 4 điểm.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương rà soát, sơ tán dân và triển khai các giải pháp ứng phó.

Chính quyền các địa phương cảnh báo người dân không nên chủ quan, lơ là trước diễn biến mưa lớn. Ảnh: Hoàng Bin.

Theo chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Theo thông báo của Chi nhánh Thủy lợi Duy Xuyên, từ 14 giờ chiều ngày 15.10, hồ chứa Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên bắt đầu vận hành điều tiết nước, với lưu lượng nước xả từ 6 - 50 mét khối/giây. Nhân dân vùng hạ du, đặc biệt là 2 xã Duy Hòa và Duy Châu cần chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trưa ngày 15.10, lãnh đạo xã Bình Giang, huyện Thăng Bình cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ lật ghe, khi đi đánh cá ở khu vực đập dâng Bình Giang, vào rạng sáng ngày 15.10.

Nạn nhân là vợ chồng, người vợ thoát nạn, tự bơi vào bờ, còn người chồng đến nay vẫn mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn