MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tố trang trại gà Văn Học gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung

Quảng Nam: Trại nuôi gà gây ô nhiễm, dân phản ứng, chính quyền chưa xử lý

THANH CHUNG LDO | 08/07/2020 08:40

Một trang trại nuôi gà ở Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đặt ống nước ngầm xả thải trực tiếp ra môi trường. Nhiều người dân lo lắng việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Người dân cũng nhiều lần kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết.

Dân không dám hé cửa vì mùi hôi thối

Người dân thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam phản ánh, trang trại nuôi gà Văn Học (do ông Nguyễn Văn Học làm chủ) gây mùi hôi thối và xả nước thải trực tiếp ra môi trường suốt nhiều năm nay.

Ngày 30.6, hàng chục hộ dân thôn An Thọ đã tập trung tại khu vực trang trại nuôi gà Văn Học để phản ứng thực trạng gây ô nhiễm của trang trại gà này. 

Ông Huỳnh Ngọc Tấn (56 tuổi, thôn An Thọ) cho biết, hằng ngày, từ khoảng 10h sáng đến đêm tối, mùi phân gà, mùi bột thức ăn theo gió tỏa khắp các khu dân cư lân cận trang trại gà. Khoảng 200 hộ dân ở đây phải gánh chịu mùi hôi nồng nặc này, nhiều nhà không dám hé cửa.

“Hôi thối nhất là trời nóng, nhiều khi muốn mở cửa để thoáng nhà cửa mà nghe mùi là buồn nôn rồi nên phải đóng kín cửa. Khổ nhất là đến bữa ăn, không ai ăn cho ngon miệng nổi. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí và cuộc sống của gia đình tôi” - ông Tấn nói.

Ông Cao Văn Diệp (thôn An Thọ) cho hay, trang trại gà Văn Học lắp đặt ống dẫn ngầm từ bên trong trang trại nối thẳng ra mương thủy lợi và thường xuyên xả trực tiếp nước thải ra môi trường.

“Trang trại thường xả thải vào buổi tối. Tôi không biết xả thải như thế có đạt chuẩn hay không nhưng nước thải bọt trắng xóa, có mùi hôi, đổ trực tiếp hết ra mương nên ô nhiễm môi trường là chắc chắn. Sợ nhất là thấm vào nguồn nước nước ngầm sẽ gây hại đến sức khỏe, đặc biệt trẻ nhỏ. Tôi và người dân nơi đây nhiều lần kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết” - ông Diệp lo lắng.  

Trang trại gà Văn Học từng bị xử phạt

Được biết, năm 2018, trứng gà Văn Học được xếp hạng ba sao chương trình OCOP cấp tỉnh. Từ chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất cho đến việc đầu tư, chăm chuốt cho bao bì sản phẩm, các phương án kinh doanh, xây dựng thương hiệu đều được cơ sở này chuẩn bị bài bản. Chưa kể, các quy định về môi trường chăn nuôi, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm đều ghi nhận sự tuân thủ của cơ sở này.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh xác nhận, việc nhân dân phản ánh các vấn đề liên quan đến trang trại nuôi gà Văn Học gây mùi hôi, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương là vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài.

Theo phương án đã phê duyệt thì trang trại này chỉ được nuôi dưới 6.000 con gà. Vào tháng 8.2019, huyện có xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với trang trại này vì nuôi quá số đàn cho phép. Tuy nhiên, trang trại này vẫn tái phạm, theo báo cáo nhanh từ các ngành chức năng của huyện vào ngày (30.6) thì trang trại Văn Học có nuôi vượt quá 1.500 con gà và hiện nay chúng tôi đang lập các thủ tục để xử phạt hành chính theo quy định. 

Ngày 1.6.2020, UBND huyện Phú Ninh đã có thông báo thống nhất địa điểm đầu tư dự án chăn nuôi gà của ông Nguyễn Văn Học tại Khu chăn nuôi tập trung Gò Tre (thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, Phú Ninh) rộng 1,5ha, quy mô chăn nuôi là 70 nghìn con gà.

“Chúng tôi sẽ đôn đốc chủ trang trại sớm triển khai thực hiện dự án để bảo vệ môi trường, cuộc sống của nhân dân thôn An Thọ sớm ổn định. Trong thời gian chờ di dời trang trại, chúng tôi sẽ yêu cầu xã Tam An, ngành chức năng của huyện phải giám sát, kiểm tra thường xuyên không để xảy ra các trường hợp vi phạm như vừa qua. Quan điểm của huyện là có vi phạm thì phải xử lý nghiêm” - ông Chính cho hay.

Ngoài ra, ông Chính chia sẻ thêm, hiện nay, vấn đề chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Phú Ninh vẫn còn xảy ra ở một số nơi, huyện đang tích cực sớm hoàn thành Khu chăn nuôi tập trung Gò Tre để quy hoạch, di dời các trang trại, hộ chăn nuôi... vào đây, giải quyết căn cơ bài toán bảo vệ môi trường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn