MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nằm trong vùng dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi), nhiều nhà dân xã Bình Thạnh không được sửa chữa, xây mới, đã bỏ hoang.

Quảng Ngãi: Cả ngàn hộ dân sống lay lắt theo dự án treo

VIÊN NGUYỄN LDO | 24/09/2022 06:30

Phía sau các đại dự án treo với tổng mức đầu tư nghìn tỉ nhưng chỉ nằm trên… giấy ở Quảng Ngãi  là nhiều thân phận người dân phải khốn đốn vì không may sống trong vùng quy hoạch “treo”.

Lay lắt theo số phận dự án

Chỉ riêng khu Kinh tế Dung Quất đã có 104 dự án chậm tiến độ. Một trong những điển hình về dự án chậm tiến độ, là dự án Khu Đô thị công nghiệp Dung Quất, do Công ty Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, với diện tích 496ha.

Giai đoạn một diện tích 319ha, giai đoạn hai gần 177ha. Sau khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu 2016, công ty đã động thổ. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ứng ngân sách 100 tỉ đồng cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh để giải phóng mặt bằng, nhằm tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Tạo điều kiện là thế, tuy nhiên sau khi được giao 100ha đất thì tiến độ dự án vẫn... đứng yên. Vậy là sau gần 7 năm khởi công, dự án nghìn tỉ đồng vẫn là bãi đất hoang, trở thành nơi chăn thả gia súc. Cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân sinh sống trong vùng dự án này cũng chật vật theo.

Ông Lê Tấn Hồng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn bức xúc, gia đình tôi có 20ha đất trồng cây lâu năm và rau màu nằm trong dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất. Khi Nhà nước có chủ trương kiểm kê, bàn giao đất cho chủ đầu tư, tôi rất lo lắng, nhưng vì chủ trương chung nên gia đình đồng thuận. Nhưng, sau khi kiểm kê giao đất, dự án không được triển khai, “treo” nhiều năm, nên không được xây mương thủy lợi, cỏ dại mọc um tùm, không sản xuất được, khiến cho cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án “treo” không chỉ khiến dân mất nguồn sinh kế, mà nhiều nhà nằm trong vùng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất ở xã Bình Thạnh còn không được sửa chữa, xây mới, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nhà dân đã phải bỏ hoang.

Giữa tháng 9.2022, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã ra chỉ thị về quản lý đất ven biển. Ông Minh nhìn nhận, một số dự án ven biển được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng chưa phát huy hiệu quả, tiến độ chậm.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở KHĐT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao đất nhưng không triển khai, triển khai cầm chừng, chậm tiến độ; dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định, không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận đầu tư; dự án chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án không đúng pháp luật.

Dân hoan nghênh, khi dự án FLC bị thu hồi

Nổi cộm trong các dự án đầy tai tiếng ở Quảng Ngãi, phải kể đến 9 dự án của Tập đoàn FLC với tổng vốn hơn 18.000 tỉ đồng. Đến nay, sau 3 năm kể từ ngày khởi công, cả 9 dự án của FLC tại Quảng Ngãi đều trong trạng thái “bất động”. Dự án “treo” nên nhiều diện tích đất bị bỏ hoang.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đang làm việc với FLC và phía chủ đầu tư đã đồng ý làm thủ tục bàn giao cho địa phương thu hồi toàn bộ 9 dự án đã được cấp. Trước mắt, FLC đã tự nguyện hoàn trả lại 2 trong số 9 dự án gồm dự án đô thị Vạn Tường 7 và đô thị Vạn Tường 8 với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Thính - Chủ tịch UBND xã Bình Hải - chia sẻ, nhiều năm qua, người dân thiếu đất sản xuất, nhưng hàng trăm hécta đất được cấp cho FLC thì bị bỏ hoang, ảnh hưởng đến sinh kế của dân. 

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho hay, nhiều dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư hoặc Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh cấp chủ trương đầu tư đã lâu, nhưng hiện nay thực hiện dở dang. UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với các dự án này. Giao cho thanh tra tỉnh phối hợp với các sở ban ngành, địa phương, thực hiện theo kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn