MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi đầu tư trên 740 tỉ đồng để thu hút ngư dân về lại tỉnh nhà

VIÊN NGUYỄN LDO | 18/07/2023 06:09

Quảng Ngãi - Quảng Ngãi là tỉnh có số lượng tàu cá nhiều thứ 2 cả nước, với hơn 4.286 tàu có chiều dài từ 6m trở lên nhưng các cảng neo trú, cảng cá của tỉnh này chỉ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 1/3 tàu thuyền.

Quảng Ngãi có 6 cảng cá lớn gồm Sa Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Cần, Mỹ Á, Sa Huỳnh và Lý Sơn. Vì được đầu tư xây dựng đã lâu, hầu hết cảng cá đều đã xuống cấp, trong khi số lượng tàu công suất lớn ngày một tăng lên nên chưa đáp ứng nhu cầu neo trú, buôn bán hải sản của ngư dân.

Quảng Ngãi đang thực hiện việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, nâng năng lực neo trú từ 350 tàu lên 1.150 tàu. Ảnh: Ngọc Viên

Ngư dân Phạm Thành Tâm (ở xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) chia sẻ: “Mỗi khi có bão, tôi thường cho tàu vào cảng Tịnh Kỳ để bán hải sản rồi cho tàu vào cảng neo trú Tịnh Hòa để trú bão. Nhưng nhiều chuyến vào chậm thì đã không còn chỗ treo trú, đành vất vả đi tìm lạch sông cho tàu trú bão, không an toàn, rất dễ hư hỏng tàu. Ngư dân rất mong mỏi Nhà nước đầu tư mở rộng cảng neo trú, giúp bà con có chỗ tránh trú bão an toàn”.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang phối hợp cùng UBND TP.Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để sớm có mặt bằng triển khai thực hiện việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa, nâng năng lực neo trú từ 350 tàu lên 1.150 tàu.

Hạ tầng cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền ở Quảng Ngãi chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của ngư dân. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phan Quốc Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa - cho biết, dự án trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) phê duyệt với tổng mức đầu tư 460 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 400 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỉ đồng. Công tác thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được đẩy nhanh thực hiện, nhằm đảm bảo triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra, sớm đưa công trình đi vào vận hành, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ngư dân. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30.9.2023, dự án hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, rà phá bom mìn, vật nổ.

Công trình nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa được xem là công trình trọng điểm của Quảng Ngãi trong lĩnh vực thủy sản, giải quyết thêm chỗ neo đậu cho 800 tàu cá công suất lớn.

Quảng Ngãi lấy kinh tế biển là trọng tâm trong phát triển tỉnh vì việc đầu tư hiện đại hóa hậu cần nghề cá là rất cấp thiết. Ảnh: Ngọc Viên

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, với mục tiêu chỉnh trị toàn diện cửa biển Sa Huỳnh, đảm bảo luồng lạch cho tàu thuyền ra vào cảng và tạo khu vực đủ rộng làm nơi neo đậu cho 500 tàu cá có công suất đến 400CV. Bởi lâu nay, luồng lạch ra vào cảng cá Sa Huỳnh bị bồi lấp nặng, ảnh hưởng lớn đến việc đưa thuyền ra vào cảng neo đậu, tránh trú bão.

Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã có 3 dự án liên quan đến đầu tư hạ tầng ở lĩnh vực khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, với tổng vốn 742 tỉ đồng được triển khai thực hiện.

Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NNPTNT - cho hay, hạ tầng các cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của ngư dân. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh tập trung nâng cấp hạ tầng cảng cá để phấn đấu đáp ứng từ 80 - 90% nhu cầu neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Từ đó, thu hút ngư dân đưa tàu về tỉnh bán hải sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến, đem lại nguồn thu, tạo việc làm cho người dân trong tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn