MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân căng băng rôn, khẩu hiệu phản đối, yêu cầu di dời nhà máy. Ảnh:TH

Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ tịch tỉnh thất bại, người dân tiếp tục ngăn chặn đường vào nhà máy rác

Trần Hóa LDO | 15/08/2018 18:48
Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng và các sở ngành liên quan đã nhiều lần khẳng định, vị trí, quy trình thủ tục của nhà máy là đúng theo quy định nhưng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh vẫn kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu di dời nhà máy.

Sáng ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng đã có cuộc đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ liên quan đến việc người dân chặn xe chở rác vào nhà máy hơn nửa tháng nay.

 Người dân đặt câu hỏi tại buổi đối thoại sáng 15.8. Ảnh:TH

Đặt câu hỏi tại buổi đối thoại, ông Trần Huỳnh (trú thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạnh) cho rằng, chính quyền địa phương nói khoảng cách vị trí nhà máy xử lý rác đến khu dân cư là 513m, trong khi người dân chúng tôi đo được chỉ trên 300m. 

“Bây giờ người dân chúng tôi yêu cầu phải di dời nhà máy đi nơi khác, riêng 22 nghìn m3 rác tồn đọng từ năm 2005 đến nay người dân chúng tôi tự mang xăng dầu lên đốt” – ông Huỳnh nói.

 Người dân tham dự cuộc đối thoại tại hội trường UBND xã Phổ Thạnh sáng 15.8. Ảnh:TH

Sau khi kết thúc câu hỏi của ông Huỳnh, nhiều người dân tiếp tục đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề xử lý rác của nhà máy; việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải đã tham vấn ý kiến của người dân chưa…

Ông Đỗ Minh Hải – Giám đốc Sở TNMT khẳng định, về khoảng cách của nhà máy với khu dân cư là trên 500m, đúng theo quy định của pháp luật. “Khi xảy ra sự việc, Sở TNMT đã cho rà soát lại các quy trình, thủ tục, vị trí…của nhà máy đều đúng với quy định”.

Sau gần 2 giờ đối thoại căng thẳng nhưng vẫn không đi đến thống nhất. Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chốt lại vấn đề, quy trình xây dựng và hoạt động xử lý của nhà máy xử lý rác là đúng quy định. Vì vậy không có lý do gì phải di dời nhà máy, và nếu bà con tiếp tục nghe thông tin sai lệch, kẻ xấu xúi giục và kéo dài ngăn chặn nhà máy hoạt động, có hành vi quá khích, là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, ông Căng vẫn thừa nhận: "Khi xây dựng nhà máy, huyện Đức Phổ chỉ lấy ý kiến của các mặt trận đoàn thể là chính, mà không lấy ý kiến trực tiếp của người dân vùng dự án là thiếu sót, tôi thay mặt lãnh đạo địa phương xin lỗi bà con" - ông Trần Ngọc Căng thừa nhận.

 Ông Căng kết luận tại buổi đối thoại. Ảnh:TH

Trước đó, ngày 29.7, nhiều người dân xã Phổ Thạnh đã tụ tập chặn không cho xe thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn huyện chở về nhà máy xử lý rác tại địa phương (do Cty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD làm chủ đầu tư, vừa đi vào hoạt động đầu năm 2018) khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài.

 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (ở xã Phổ Thạnh) bị người dân ngăn cản. Ảnh:TH

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn