MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi: Hàng trăm nhà dân ngập sâu, đường bộ biến thành... sông

VIÊN NGUYỄN LDO | 10/10/2022 20:58

Mưa lớn từ đêm 9.10 đến tối 10.10 khiến hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bộ biến thành sông vì nước lũ.

Hàng trăm nhà dân bị ngập

Nước lũ lên nhanh gây ngập nhiều công trình, nhà cửa trên địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Ở Thị xã Đức Phổ và huyện Nghĩa Hành có khoảng 250 hộ dân có nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường giao thông cũng bị ngập sâu khoảng 1m. Trong chiều 10.10, huyện Nghĩa Hành di dời 84 hộ/139 khẩu đến nơi an toàn. Còn tại huyện Đức Phổ, chính quyền vận động người dân có nhà bị ngập di chuyển đến ở ghép với các hộ dân ở những nơi cao ráo.

Người dân Thị xã Đức Phổ chuyển lương thực lên cao, để đi chạy lũ.

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, từ 19h ngày 9.10 đến 17h ngày 10.10.2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, lượng mưa đo phổ biến từ 300 - 450mm.

Nhà dân ở trung tâm huyện Nghĩa Hành ngập nặng, đường bộ biến thành sông. Ảnh: Quỳnh Như

Ông Nhâm Xuân Sỹ dự báo, đêm nay đến sáng ngày mai, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Nước ngập nhiều tuyến đường ở huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Nguyễn Nhật Tân.

Còn chuyên gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu Nguyễn Ngọc Huy, người có hơn 15 năm nghiên cứu thiên tai, biến đổi khí hậu ở các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định, đêm 10.10, ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam sẽ đón một trận mưa như trút nước. Nước sẽ tiếp tục dâng cao hơn ở TP Hội An và TP Tam Kỳ vì nước lũ từ nguồn sẽ về. Ông Huy khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi lũ xuất hiện trong đêm.

Nhà dân ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu trong nước lũ.
Đường ngập nước, xe máy không di chuyển được, nhiều người dân ở huyện Nghĩa Hành phải nhờ xe tải chở về nhà. Ảnh: Quỳnh Như.

Lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ giúp dân di chuyển đồ đạc trước khi đi chạy lũ.

Giúp người dân chạy lũ trong đêm

Các lực lượng giúp tiểu thương chợ Thạch An, huyện Bình Sơn di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Trong tối 10.10, nước lũ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư dọc sông Trà Bồng thuộc các xã Bình Mỹ, Bình Chương, huyện Bình Sơn bị ngập sâu làm người dân không kịp trở tay. Nhận được tin báo, các lực lượng xung kích ở địa phương tức tốc đến nơi, khuân vác đồ đạc, giúp 100 hộ dân đến Trường tiểu học và nhà văn hóa thôn để tránh lũ.

Lực lượng chức năng ở huyện Bình Sơn cõng cụ già khuyết tật đi tránh lũ.

Nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Ngãi cũng bị cô lập. Phương tiện giao thông không qua lại được, chính quyền địa phương phân công các lực lượng trực gác, làm rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) giúp dân chuyển đồ đạc đi tránh lũ.

Tại thị xã Đức Phổ, mực nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3 gây ngập sâu nhiều khu dân cư đến 1m. Ông Võ Minh Vương - Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho hay, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ đưa hơn 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở vùng ngập lụt đến nơi tránh lũ.

Lãnh đạo huyện Trà Bồng đang tiếp cận hiện trường để xác minh thông tin sạt lở vùi lấp máy phát điện tại nhà máy thủy điện Kà Tinh.

Ở huyện Nghĩa Hành, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán khoảng 560 hộ dân với hơn 2.240 người ở thị trấn Chợ Chùa, Hành Dũng, Hành Tín Tây, Hành Nhân... đến nơi tránh lũ.

Tại các huyện miền núi, sạt lở núi đang rất nặng, với hàng chục điểm sạt lở, tập trung nhiều ở huyện Sơn Tây, Trà Bồng, gây ách tắc giao thông, tuy nhiên, vì mưa quá lớn, nên các lực lượng chức năng chưa thể triển khai các phương án khắc phục.

Người dân xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn di dời đến nơi trú bão an toàn.

Ngoài ra, lúc 18h20 tối 10.10, xảy ra vụ sạt lở ở khu vực Thuỷ điện Cà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Trà Bồng. Thông tin ban đầu, vụ sạt lở có khả năng lấp một tổ máy. Một công nhân trực tổ máy chưa liên lạc được. Trong đêm mưa gió, các lãnh đạo địa phương này tức tốc đến hiện trường kiểm tra.

Ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, khối lượng đất đá lớn sạt trượt vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh. Chúng tôi đang tiếp cận hiện trường nhưng trời tối, mưa lớn nên chỉ đến được vị trí cách nhà máy khoảng 300m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn