MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi khẩn trương triển khai chống bão Noru từ rừng xuống biển

VIÊN NGUYỄN LDO | 24/09/2022 19:46

Quảng Ngãi - Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh hướng vào Biển Đông. Khả năng khoảng từ đêm 25.9 - sáng ngày 26.9, bão Noru sẽ vào biển Đông.

Ông Nhâm Xuân Sỹ khuyến cáo, tàu thuyền đang hoạt động trên biển Đông cần gấp rút tìm nơi trú tránh an toàn. Khi bão Noru vào biển Đông, khả năng tốc độ di chuyển rất nhanh (25-30 km/h) và cường độ bão mạnh thêm, với tốc độ, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, vì vậy nếu tàu thuyền không tìm nơi tránh trú an toàn thì sẽ không kịp xoay xở.

Bão Noru đang hướng vào biển đông, tàu thuyền đang hoạt động trên biển Đông cần gấp rút tìm nơi trú tránh an toàn.

Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống. Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 24.9, tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, đang hoạt động trên các vùng biển là 718 tàu/ 6.441 lao động. Theo đó vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ 294 tàu/ 1.531 lao động; vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa:140 tàu/ 1.091 lao động; Vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI: 202 tàu/ 3.215 lao động; Vùng biển Nam biển Đông: 58 tàu/464 lao động; Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 24 tàu/140 lao động.Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão Noru. Tổng tàu thuyền neo đậu tại các bến: 4.926 tàu.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều và đêm 23.9, trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo đêm 24.9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo sắp tới có mưa giông và mưa lớn trên diện rộng, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, trong những ngày trong tuần tới, thời tiết Quảng Ngãi còn có diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Mọi người cần chú ý chuẩn bị phòng tránh bão lũ.

Chiều 24.9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng phát đi Công điện số 07/CĐ-PCTTTKCN, yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão Noru. Cụ thể, chủ động cấm tất cả các phương tiện tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại) khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 trở lên.

Các địa phương cần tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất (đặt biệt lưu ý sạt lở tại các huyện miền núi).

Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển và trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Các huyện, thị xã, thành phố (nhất là các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi) thông báo, hướng dẫn người dân và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chằng chống, gia cố nhà ở, công trình, trụ sở làm việc, nhà xưởng, cột tháp ăng-ten viễn thông,...chặt tỉa cành cây để bảo bảo đảm các điều kiện an toàn, nhu yếu phẩm cần thiết trước khi đưa người dân đến di dời, sơ tán.

Trưa 24.9, do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về cô lập 350 hộ dân hai thôn Ngọc Thạch và Ân Phú ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất (đặt biệt lưu ý sạt lở tại các huyện miền núi), lũ quét, vùng trũng, thấp, ven sông, suối để có biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn theo phương án đã phê duyệt. Kiểm tra, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn