MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Thiên Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa ( thứ ba từ phải sang) đến tận nhà vận động người dân giao đất để thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa

Quảng Ngãi mong người dân đồng thuận giao đất thi công dự án trọng điểm

VIÊN NGUYỄN LDO | 03/04/2024 16:37

Giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 4.2024, với quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước 30.4.2024.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 60,3km, tổng diện tích thu hồi hơn 494ha. Đến thời điểm này đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 99,98% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó, phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt 98,67% tổng diện tích quy hoạch.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước 30.4.2024. Ảnh: Viên Nguyễn

Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn qua địa bàn 2 xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Điền có chiều dài toàn tuyến 4,85km. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 37,79ha; có 480 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 88,78%. 100% hộ dân nằm trong vùng dự án ở xã Nghĩa Điền đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại xã Nghĩa Kỳ, còn 50 hộ dân, với 99 ngôi nhà trên diện tích 4,24ha chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Để ổn định đời sống cho các hộ dân trong vùng dự án, UBND huyện Tư Nghĩa đã xây dựng 3 khu tái định cư với tổng diện tích gần 30ha; cấp 119 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện đã có 68 hộ xây dựng nhà tại 2 khu tái định cư ở xã Nghĩa Kỳ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, huyện Tư Nghĩa đang tiếp tục tổ chức đối thoại để người dân hiểu, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các chính sách về bồi thường nhưng người dân không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế. UBND huyện đã ban hành 67 quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 50 hộ và đã cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ. Thời gian tới, tiếp tục cưỡng chế thu hồi đất các hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Tư Nghĩa cũng kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án trong thời gian sớm nhất.

Tại địa bàn thị xã Đức Phổ, hiện còn 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, theo kế hoạch, ngày 4.4.2024 huyện sẽ cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ, còn 11 hộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cưỡng chế, chậm nhất là 28.4.2024 sẽ hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quá trình giải quyết các vướng mắc về bồi thường, phải đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân theo quy định của pháp luật. Nếu không chính đáng thì không hứa. Tinh thần là đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc, nhưng phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của người dân. "Giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh trong tháng 4.2024. Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước 30.4.2024"- ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn