MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau mỗi trận mưa lớn, lượng bùn, đất lên tới hàng trăm m3 đổ tràn xuống các khu dân cư, đường giao thông dưới chân dự án FLC Hạ Long (tháng 8.2016). Ảnh: T.N.D

Quảng Ninh: 4 hộ dân di dời khẩn cấp do sạt lở đất đá từ dự án sân goIf FLC Hạ Long

T.N.D LDO | 12/07/2017 14:24
Đêm 11.7, TP. Hạ Long đã phải tức tốc tổ chức di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đối với 4 hộ dân thuộc khu 7 phường Hồng Hải, bởi lượng đất đá tràn xuống từ dự án sân golf của Tập đoàn FLC.   

Theo chính quyền địa phương, lượng đất đá nhão nhoét từ trên đồi dự án tràn xuống tần suất nhiều hơn từ chiều cùng ngày bởi những ngày qua, trên địạ bàn TP. Hạ Long liên tục xuất hiện mưa kéo dài. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hay tin đã yêu cầu Tập đoàn FLC nhanh chóng có phương án khắc phục tràn bùn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực bị ảnh hưởng; tập trung nhân lực xây dựng kè chống sạt lở đất đá từ dự án sân golf theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh; dịch chuyển 4 hộ dân và các hộ có nguy cơ khác ra một khách sạn ở tạm và phải lo toan chi phí thanh toán.  

Việc triển khai dự án sân golf của Tập đoàn FLC trong 2 năm qua đã nhiều lần gây ra sự cố bùn đất trôi xuống nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cả trăm gia đình ở khu vực chân đồi dự án kéo dài từ phường Hồng Hải, Hà Trung và Hà Lầm. Trước đó (5.2017), TP. Hạ Long đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn FLC và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương tiến hành kiểm đếm xác định giá trị tài sản, bố trí tạm cư, tái định cư cho 15 hộ dân do nằm trong vị trí nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao.

Hàng chục hộ dân phường Hà Trung - sinh sống dưới chân dự án sân gofI  FLC Hạ Long - khốn khổ trong trận lũ bùn đất lần thứ 3 tràn từ dự án xuống kín nhà cửa, sân vườn và đường giao thông (tháng 8.2016). Ảnh: T.N.D

Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh: Theo đánh giá của địa phương, sân golf 18 lỗ nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng do tập đoàn  FLC Hạ Long, do mặt bằng thi công nằm trên đồi cao và dự án gặp nhiều nguyên nhân khách quan nên tiến độ không đảm bảo được theo kế hoạch. Ngoài ra, nguyên nhân chính là Tập đoàn FLC chỉ đạo thi công chưa quyết liệt, giám sát chưa sát sao, nhân lực thi công thiếu và yếu... gây bức xúc trong nhân dân, chưa đảm bảo đúng theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án Tập đoàn FLC đã khắc phục được hoàn toàn hiện tượng tràn bùn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khu vực bị có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đồng thời, FLC đã huy động các máy móc, phương tiện di chuyển khối lượng đất cát bị sạt lở; kiểm tra toàn bộ các mang kè, bổ sung kè chắn, rọ đá để ổn định thân đất, kiểm tra phân thủy, thoát nước, có phương án xử lý cắt dòng để đảm bảo an toàn thi công dự án cũng như không làm ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực quanh dự án.
5 hộ dân thuộc diện sơ tán khẩn cấp đã được đưa đến nơi an toàn và được tập đoàn FLC hỗ trợ tiền nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC tiếp tục triển khai rà soát lại những hộ dân tại khu vực này, thực hiện phương án di dời cho các hộ dân còn lại nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa. Tính đến ngày 12.7, công trình bờ kè cứng do tập đoàn FLC thực hiện đã hoàn thành, công tác nạo vét, làm sạch bùn, đất cũng đã hoàn tất.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn