MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một lớp học của trường THCS Hồng Hải, TP.Hạ Long sáng 18.2.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quảng Ninh: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Nguyễn Hùng LDO | 18/02/2022 15:47

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, Quảng Ninh luôn ở trong top đầu về số lượng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn nỗ lực khắc phục để các em học sinh các cấp, kể cả mầm non được đến trường.

"Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Ngày 17.2, Quảng Ninh ghi nhận 2.477 ca mắc mới, trong đó chủ yếu trong cộng đồng, chỉ đứng sau Hà Nội và Thái Nguyên. Đặc biệt, số ca mắc COVID-19 là học sinh và giáo viên tiếp tục tăng mạnh, với 747 học sinh và 36 giáo viên riêng trong ngày hôm qua.

TP.Hạ Long có số ca mắc COVID-19 mới cao nhất, với tổng 1.020 ca và có số F0 mới là học sinh chiếm gần một nửa số F0 là học sinh của toàn tỉnh.

Một lớp học không có học sinh do phải cách ly ở nhà, nhưng giáo viên vẫn đến lớp, bởi ngoài lớp này cô còn dạy các trực tiếp các lớp khác. Ảnh: Nguyễn Hùng

Có trường có tới một nửa số lớp phải học trực tuyến; có lớp từng ngày vơi đi phần nhiều sĩ số trên lớp vì học sinh trở thành F0 hoặc F1 tiếp xúc gần (2m) nên phải cách ly ở nhà. 

Tuy nhiên, theo bà Vi Bích Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hạ Long, việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường theo phương châm: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường”.

Lớp 7E, trường THCS Hồng Hải, TP.Hạ Long do cô Nguyễn Khánh Chi làm chủ nhiệm, những ngày qua có 2 học sinh phải cách ly ở nhà do tiếp xúc gần với F0. Vì thế, cô Chi vừa phải dạy trực tiếp cho những học sinh trên lớp, vừa mở màn hình để dạy trực tuyến cho 3 học sinh ở nhà.

“Việc phòng, chống dịch hiện nay đã khác, không thể một lớp có F0, F1 là dừng được. Cần khắc phục mọi khó khăn để các em được đến lớp học trực tiếp, dù rằng cả cô và trò đều khá vất vả” – cô Chi chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Cô Nguyễn Khánh Chi - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7E, trường THCS Hồng Hải

Lớp 8B, cũng thuộc trường THCS Hồng Hải, do cô Ngô Thị Thu Hà làm chủ nhiệm, 3 ngày nay phải học trực tuyến hoàn toàn do có 2 F0. Theo cô Hà, do 2 F0 này ngồi rải rác ở các vị trí trong lớp, với các F1 xung quanh rất gần, nên ngành y tế tham mưu tạm thời cho học trực tuyến và đợi kết quả xét nghiệm.

Tuy vậy, các thầy, cô giáo vẫn phải lên lớp để dạy, dù chỉ một mình đứng lớp, bởi các thầy, cô bộ môn còn phải dạy các lớp khác.

Theo bà Thái Thị Phượng – Hiệu trưởng trường THCS Hồng Hải – từ hôm học sinh đi học trở lại vào 14.2.2022 đến nay cả nước có tổng cộng 10 học sinh là F0 và 75 học sinh khác là F1 tiếp xúc gần. Số học sinh này phải học trực tuyến ở nhà, trong đó các F1 sau 7 ngày nếu xét nghiệm âm tính thì được trở lại trường.

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trên cả nước tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp ngay từ đầu năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phụ huynh chung tay cùng nhà trường

Theo một số phụ huynh, tình hình dịch vẫn rất phức tạp nên phụ huynh nào cũng rất lo khi con đến trường. Tuy nhiên, tình hình hiện nay khác và vì bố mẹ còn phải đi làm. Vấn đề là các bậc phụ huynh cùng chung tay với nhà trường để theo dõi tình hình sức khỏe của các con.

Tại Quảng Ninh hiện nay, nhiều gia đình thường xuyên có sẵn các kit test nhanh trong nhà để ít nhất hàng tuần xét nghiệm nhanh cho con em để sàng lọc. Riêng với đội ngũ giáo viên, một số trường tổ chức xét nghiệm nhanh 1 lần/tuần. Với những học sinh thuộc các nhóm có nguy cơ cao được khuyến nghị xét nghiệm sàng lọc thường xuyên.

Để sàng lọc hiệu quả và tiết kiệm chi phí, ở các lớp có F0 thì sẽ xét nghiệm cho tất cả học sinh, trong đó F1 ngồi cách F0 2m thì phải xét nghiệm bằng phương pháp PCR; F1 tiếp xúc xa hơn 2m được xét nghiệm nhanh.

Đến nay, Quảng Ninh là một trong số ít các tỉnh, thành trên toàn quốc đảm bảo học sinh đến trường học trực tiếp suốt từ khi khai giảng năm học 2021-2022 đến nay.

Ngay cả thời điểm ở nhiều tỉnh, thành, tất cả học sinh phải học trực tuyến thì tất cả học sinh ở Quảng Ninh vẫn đến trường. Một số trường có số lượng giáo viên mắc COVID-19 lớn, chính quyền địa phương còn huy động cả các giáo viên về hưu tham gia dạy để đảm bảo học sinh được đến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn