MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch tại thành phố Móng Cái. Ảnh: Đoàn Hưng

Quảng Ninh: Cần gỡ khó thủ tục xuất nhập cảnh trong hoạt động du lịch

Đoàn Hưng LDO | 14/04/2023 18:35
Quảng Ninh – Theo thông tin của Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái, hiện thủ tục nhập cảnh bên Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn đang gặp một số vướng mắc. Chi hội mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ để đón đầu cho mùa du lịch 2023, trước mắt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 sắp tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Tuấn – Chi hội trưởng Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái cho biết: “Theo dự báo của Chi hội, dịp 30.4 - 1.5 sắp tới, lượng khách du lịch Việt Nam làm thủ tục xuất nhập cảnh (XNC) để tham quan TP Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc) khoảng gần 5.000 người. Nhưng hiện nay thủ tục nhập cảnh bên phía Trung Quốc khá chậm, có những trường hợp phải đợi từ 5 đến 7 phút.

Một vướng mắc nữa là du lịch theo giấy thông hành vào Trung Quốc hiện phải về trong ngày. Chúng tôi đang đề nghị Các cơ quan chức năng thành phố Móng Cái tìm cách tháo gỡ”.

Đưa du khách tham quan thành phố Móng Cái bằng xe điện. Ảnh: Đoàn Hưng

Trước đó, từ ngày 15.3, cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã chính thức mở cửa đón khách du lịch Trung Quốc.

Đây là một tin vui với toàn ngành du lịch sau một thời gian bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19.

Theo thống kê, từ ngày 15.3 - 13.4, tổng số lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đạt 262.882 người (trong đó nhập cảnh là 133.680 người; xuất cảnh là 129.202 người).

Tính trong quý I.2023, tổng khách du lịch đến Móng Cái đạt 199.914 lượt người, tăng 62% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước về dịch vụ du lịch đạt 17,013 tỉ đồng, tăng 73% cùng kỳ.

Du khách thích thú gỡ lưới cùng người dân làng biển. Ảnh: Đoàn Hưng

Thành phố Móng Cái hiện có hơn 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng khách sạn, trong đó có gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao.

Các cơ sở lưu trú đều chú trọng duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho đội ngũ nhân viên nhằm thu hút khách.

Cùng với đó, Móng Cái đã có 4 tuyến, 15 điểm du lịch được tỉnh Quảng Ninh công nhận. Móng Cái cũng đã tận dụng tối đa thế mạnh của 14 chợ, 4 trung tâm thương mại trên địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Để sẵn sàng đón khách du lịch, nhất là khách du lịch Trung Quốc, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ từ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, điểm đến trên địa bàn thành phố đều chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách.

Việc tăng cường liên kết tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng như kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực hay kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình được xây dựng chặt chẽ hơn.

Ông Trần Ngọc Tuấn – Chị hội trưởng Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái cho biết thêm: Một quốc gia 2 điểm đến là sản phẩm du lịch gắn với chương trình tham quan TP Móng Cái (Việt Nam) - TP Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc).

Chính quyền địa phương và những người làm du lịch đang làm mới sản phẩm này bằng nhiều giải pháp như chuẩn bị sẵn sàng đồng bộ tất cả các khâu công đoạn từ nhân lực, cơ sở hạ tầng nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, điểm mua sắm.

So với thời điểm năm 2019, hiện nay sản phẩm du lịch này có cơ hội bùng nổ về doanh số vì từ khi Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động, hạ tầng giao thông đã thuận tiện hơn rất nhiều cùng với đó nhiều nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm du lịch mới được đưa vào khai thác.

“Tuy nhiên, muốn phát huy được sức hút của những sản phẩm du lịch này, chúng ta cần gỡ khó trong thủ tục xuất nhập cảnh chứ không phải khiến các thủ tục này lại là rào cản, trở ngại khi du khách đến với Móng Cái, Quảng Ninh” -  Ông Trần Ngọc Tuấn – Chi hội trưởng Chi hội Du lịch lữ hành Móng Cái nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn