MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Riêng dung tích chứa nước hồ Yên Lập (hồ lớn nhất tỉnh Quảng Ninh) tính đến ngày 4.7 đạt 70,800 triệu m3. Ảnh: Đoàn Hưng

Quảng Ninh chủ động nâng cấp, xây dựng thêm hồ đảm bảo nước sinh hoạt

Đoàn Hưng LDO | 05/07/2023 07:00

Quảng Ninh - Sau một vài đợt mưa lớn, hiện các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản lấp đầy, đạt 69,65% tổng dung tích thiết kế. Địa phương cũng vừa phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó chủ động nâng cấp, xây dựng thêm hồ chứa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Quảng Ninh có 176 hồ chứa nước đang hoạt động, trong đó có 7 hồ có dung tích trên 10 triệu m3; 5 hồ dung tích lớn hơn 5 triệu m3, 11 hồ dung tích lớn hơn 1 triệu m3, 102 trạm bơm tưới, tiêu các loại và 460 đập dâng cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và sản xuất nông nghiệp, với dung tích hữu ích khoảng 323,12 triệu m3.

Như Lao Động đã đưa tin, do từ tháng 11.2022 đến tháng 3.2023, thời tiết không có mưa, số ngày nắng nhiều, hanh khô kéo dài dẫn đến dung tích trên các hệ thống hồ chứa giảm xuống nhanh. Đến ngày 6.6, đã có 5 hồ ở dưới mực nước chết, các hồ còn lại mực nước đều thấp hơn từ 1 - 2m so với cùng kỳ hàng năm.

Nỗi lo thiếu nước đã được giải nhiệt bằng 2 đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9 – 13.6 và từ ngày 24 – 27.6. Hiện tổng dung tích nước của 39 hồ chứa lớn trong tỉnh là 222,12 triệu m3, đạt 69,65% tổng dung tích thiết kế. Lượng nước trữ so với ngày 3.6.2023 tăng 48,2 triệu m3; so với cùng kỳ tăng 15,1 triệu m3.

Các hồ Yên Dưỡng, Trại Lốc 2, Phình Hồ, Voòng Tre, Lòng Dinh, Nà Mo, Khe Mai, Chân Đèo, Cao Vân hiện đang tràn.

Sau 2 đợt mưa các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản lấp đầy, đạt 69,65% tổng dung tích thiết kế. Ảnh: Đoàn Hưng

Riêng dung tích chứa nước hồ Yên Lập (hồ lớn nhất tỉnh Quảng Ninh), tính đến ngày 4.7 đạt 70,800 triệu m3 so với ngày 4.6 (chỉ ở ngưỡng 47,040 triệu m3).

Ông Vũ Trọng Tĩnh – Phó Giám đốc Công ty TNHH 1 Thành viên Thủy lợi Yên Lập – cho biết: “Đến ngày 4.7, tất cả 13 hồ chứa của công ty đang quản lý, mực nước đã tăng đều, trong đó có 6 hồ chứa đã đến mực nước dâng bình thường. Tuy nhiên, theo dự báo, El Nino sẽ vẫn hoạt động mạnh. Do vậy, vào cuối mùa hè 2023, đầu năm 2024 sẽ xuất hiện khô hạn, nắng nóng nên công ty vẫn cảnh báo đến tất cả các hộ khách hàng cần sử dụng nước tiết kiệm”.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động về việc đảm bảo an ninh nguồn nước, sự chủ động của đơn vị trước những thách thức do thời tiết bất lợi, ông Đoàn Mạnh Phương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh - thông tin: “UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 16.4.2023 về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã đề ra giải pháp trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước".

Trong đó, một trong các giải pháp quan trọng là phát triển rừng tạo nguồn sinh thủy cho các hồ nước. "Bên cạnh đó tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng bổ sung một số hồ chứa nước ở các vùng thiếu nước, nguồn nước cho các khu đô thị lớn, các khu công nghiệp, các khu du lịch biển: Hồ chứa nước Khe Giữa, TP Cẩm Phả (7,5 triệu m3, dự kiến hoàn thành đưa sử dụng trong năm 2023); Hồ chứa nước Khe Tâm, huyện Ba Chẽ (0,95 triệu m3, dự kiến hoàn thành đưa sử dụng trong năm 2024); Hồ chứa nước C22, huyện Cô Tô (0,3 triệu m3 dự kiến hoàn thành đưa sử dụng trong năm 2024); Một số dự án đang chuẩn bị triển khai như Hồ chứa nước Tài Chi, huyện Hải Hà, dự án sửa chữa nâng cấp hồ Yên Lập" - ông Phương cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn