MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn của một nông hộ tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) chết 100%. Ảnh: Đoàn Hưng

Quảng Ninh tiêm 3.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi

Đoàn Hưng LDO | 22/07/2024 08:04

Quảng Ninh sẽ tiêm 3.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vào cuối tháng 7.2024, để đánh giá mức độ bảo hộ của vaccine trên đàn lợn tiêm.

Tính đến thời điểm này, ở Quảng Ninh, DTLCP xảy ra tại 315 hộ/8 huyện, thị xã, thành phố (gồm: Móng Cái, Đầm Hà, Quảng Yên, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Uông Bí, Bình Liêu), tổng số lợn chết, tiêu hủy 2.117 con, trọng lượng 100.896 kg.

Nguyên nhân phát sinh DTLCP phần lớn do chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỉ lệ lớn, không bảo đảm các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện nay, dịch đang có xu hướng giảm, TX Quảng Yên, huyện Ba Chẽ đã công bố hết dịch. Song tại các địa phương còn lại tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng.

Lợn ốm yếu do nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Đoàn Hưng

Theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT tại văn bản số 4407/BNN-TY ngày 21.6.2024 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh DTLCP, đề nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêm vaccine DTLCP cho đàn lợn theo hướng dẫn.

Theo đó tỉnh Quảng Ninh đã huy động xã hội hóa 3.000 liều vaccine, triển khai tại xã Hải Xuân, Hải Tiến của thành phố Móng Cái và một xã của huyện Hải Hà.

3.000 liều vaccine thử nghiệm lần này là vaccine AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam. Dự kiến tiêm vào cuối tháng 7, thời gian tiêm kéo dài từ 5-7 ngày. Sau 21 ngày sẽ đánh giá mức độ bảo hộ của vaccine trên đàn lợn tiêm.

Bà Chu Thị Thu Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh – cho biết: “Địa bàn tiêm vaccine là các thôn trong vùng bị dịch uy hiếp. Chỉ tiêm cho lợn từ 4 tuần đến 15 tuần tuổi. Trong quá trình đánh giá thử nghiệm vaccine trên thực địa, nếu lợn bị chết với các triệu chứng lâm sàng của bệnh DTLCP do đã nhiễm mầm bệnh từ trước mà ủ bệnh nhưng chưa đến thời kỳ phát bệnh. Các trường hợp này, chủ nuôi sẽ được hỗ trợ thiệt hại theo chính sách của tỉnh hỗ trợ lợn bị buộc tiêu hủy do bệnh DTTLCP.

Việc tổ chức tiêm vaccine yêu cầu đảm bảo hộ đầy đủ như găng tay, khẩu trang, kính mắt…, không để lây lan dịch bệnh trong quá trình tiêm” .

Hố tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cổng TTĐT Móng Cái

Cũng theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh, vaccine DTLCP mới được khuyến cáo tiêm cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, chưa có khuyến cáo sử dụng vaccine cho lợn nái và đực giống. Hiện giá vaccine rất cao khoảng 60.000 đồng/liều, cần điều chỉnh giá phù hợp hơn đối với chăn nuôi nông hộ. Để đạt được miễn dịch cộng đồng với 80% tổng đàn lợn được tiêm, Quảng Ninh cần khoảng 160.000 liều vaccine.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn