MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường vào xã Húc (huyện Hướng Hóa-Quảng Trị bị tắc do sạt lở và nước lũ. Ảnh: HT.

Quảng Trị: 58 người chết và mất tích, thiệt hại trên 2.000 tỉ đồng vì mưa lũ

HƯNG THƠ LDO | 22/10/2020 16:22

Từ ngày 6 đến ngày 22.10, Quảng Trị có mưa với cường suất lớn trên diện rộng khiến lũ trên các sông lên rất nhanh, gây ngập lụt sâu, xuất hiện đỉnh lũ vượt lũ lịch sử trên lưu vực sông Hiếu năm 1983 và sông Bến Hải năm 2005.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lũ lớn kéo dài đã khiến 97/124 xã, phường, thị trấn với trên 103.800 hộ gia đình với hơn 323.100 người bị ngập lụt, trong đó đã triển khai sơ tán trên 25.500 hộ với trên 74.300 lượt người.

Sạt lở nghiêm trọng tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua Quảng Trị. Ảnh: Trần Tuấn

Tính đến ngày 21.10, toàn tỉnh có 50 người chết, 8 người mất tích, 25 người bị thương; 175 nhà bị hư hỏng nặng, 347 ha lúa bị ngập, bồi lấp, 2.540 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng, gần 1.400 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, trôi…

Ngoài ra, rất nhiều công trình nước sinh hoạt nông thôn, thủy lợi, đê điều, trường học, y tế… bị sạt lở, ngập nước hoặc mưa lũ cuốn trôi chưa thể thống kê hết. Ước tính ban đầu, giá trị thiệt hại của cơn bão số 5 và đợt mưa lũ kéo dài khiến Quảng Trị thiệt hại trên 2.000 tỉ đồng.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung huy động lực lượng để triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác cấp bách nhất hiện nay là khắc phục thiệt hại giao thông, cứu trợ người dân vùng bị ngập lụt;

Ngành Giao thông Vận tải và ngành Điện cần phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục thiệt hại, cấp điện trở lại cho vùng ngập lụt và sửa chữa, thông các tuyến đường đang bị hư hỏng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn