MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đứng trên cầu A Trùm, nhìn xuống thấy dòng chảy của con suối bị "bóp nghẹt" bởi đất đá đổ xuống để san lấp mặt bằng. Ảnh: Hưng Thơ.

Quảng Trị: Chính quyền “nhắm mắt” cấp đất trong chỉ giới hành lang an toàn cầu

HƯNG THƠ LDO | 06/10/2017 07:07
Như LĐO đã thông tin qua bài viết “Hàng trăm hộ dân ở Quảng Trị nguy cơ bị ngập vì một hộ đổ đất lấp suối lấy mặt bằng” – phản ánh ông Lê Văn Thiết (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đổ đất san lấp mặt bằng trong hành lang cầu A Trùm, làm thu hẹp dòng chảy của suối và nguy cơ gây ngập cho những hộ dân khác. Vụ việc này đã được Chi cục Quản lý đường bộ II.5 lập biên bản và gửi cho UBND huyện Hướng Hóa xử lý,  nhưng đến nay vẫn chưa có gì tiến triển.

Theo tìm hiểu, quá trình lập biên bản vi phạm, ông Thiết không thừa nhận đã vi phạm với lý do diện tích đất đang san lấp đã được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 075601 ngày 15.6.2017. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24.2.2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thì việc cấp đất cho ông Thiết đã vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo quy định nói trên, thì cầu A Trùm có chiều dài lớn hơn 60m nên hành lang cầu phải đảm bảo 50m. Thế nhưng, chính quyền đã cấp đất cho ông Thiết theo chiều dọc cầu, cách đuôi mố cầu ra 5m. Về chiều ngang cầu, trong diện tích đất được cấp của ông Thiết, có 816m2 nằm trong chỉ giới hành lang an toàn cầu.

“Để đảm bảo an toàn công trình giao thông và an toàn cho các hộ dân sống ở thượng lưu cầu A Trùm, Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị thu hồi diện tích đã cấp cho ông Thiết” – ông Nguyễn Trung Thông, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.5, cho biết.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, việc đơn vị cấp diện tích đất 1.280m2 (trên giấy chứng nhận thể hiện rõ một phần diện tích được cấp là 861m2 nằm trong chỉ giới hành lang an toàn cầu A Trùm) cho ông Thiết dựa trên cơ sở chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Đức Định. Trước đó, vào 16.5.2011 ông Định đã được UBND huyện Hướng Hóa cấp giấy chứng nhận số BĐ 509610. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.5 làm việc với UBND huyện Hướng Hóa để có ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận đất trước đây cho ông Định...

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn