MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diện tích đất được ký cấp cho ông Tiến ở ngay gần đường rải nhựa, có giá trị hơn lô đất đáng ra được cấp ở thôn Lộc An nay đã bị thu hồi. Ảnh: Hưng Thơ.

Quảng Trị: Chủ tịch xã ký bừa, làm mất đất nhà nước

HƯNG THƠ LDO | 10/10/2017 06:45
Người dân xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vô cùng bức xúc vì ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch UBND xã - mắc nhiều sai phạm về đất đai.

Ông Lâm đã nhiều lần ký các hồ sơ để cấp đất trái quy định, dù trước đó, hội đồng gồm các thành viên là cán bộ xã đã chỉ rõ việc cấp đất là sai.

Tháng 1.2016, ông Hoàng Văn Tiến (thôn Lộc An) cùng 8 hộ dân khác được hội đồng tư vấn xét cấp đất xã cấp đất tại vùng quy hoạch đất ở thôn Lộc An. Khi xã làm thủ tục bốc thăm để giao đất thực địa, ông Tiến vắng mặt. Bẵng đi một thời gian, người dân phát hiện ông Tiến đã được cấp một lô đất ở địa điểm ngay đường rải nhựa có giá trị cao, thay vì lô số 9 còn lại?

Hay như trường hợp ông Nguyễn Xuân Ninh (thôn Tân Chính) được cấp nền đất gần 3.000m2 theo diện giãn dân. Sau đó, 4.2015, hội đồng xét tư vấn xét cấp đất phát hiện ông Ninh được cấp thừa đất (1 người chỉ 1.500m2) nên đi đến thống nhất cắt đi diện tích dư. Nhưng sau đó, chính ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch xã Cam Chính lại đặt bút ký vào hồ sơ và chuyển lên huyện để làm sổ đỏ.

Đặc biệt, một diện tích đất rừng 661 của Nhà nước, giao cho ông Hoàng Xuân An quản lý 2,2ha. Dù là tài sản của Nhà nước, nhưng sau đó diện tích đất này lại được bán cho ông Ân và có xác nhận của ông Lâm…

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lâm cho biết, tại địa phương có dư luận liên quan đến cấp đất, nên huyện Cam Lộ đã thành lập đoàn làm việc từ ngày 28.8. Về việc cấp đất cho ông Hoàng Văn Tiến, ông Lâm thanh minh, sai là do anh em tham mưu.

“Ban đầu ông Tiến được cấp cùng với 8 hộ, nhưng sau đó họ xin chuyển vị trí. Nhận được tham mưu của địa chính, tôi không để ý mà ký” – ông Lâm cho hay.

Việc xác nhận hồ sơ đất của ông Nguyễn Xuân Ninh, ông Lâm cho biết cũng do địa chính trình ký toàn bộ hồ sơ đất của thôn Tân Chính, nhiều hồ sơ quá nên thiếu sự kiểm tra rà soát nên ký nhầm.

Riêng 2,2 ha rừng là tài sản của Nhà nước, nhưng ông An bán cho ông Ân và có xác nhận, thì ông Lâm không thừa nhận. “Tôi chỉ ký các giấy viết tay, xác nhận giữa ông An và ông Ân có tranh chấp và mua bán tài sản trên đất chứ không xác nhận cho việc mua bán đất này” – ông Lâm khẳng định.

Chúng tôi cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông An và ông Ân ngày 11.8.2014, có chữ ký của ông Lâm và con dấu của UBND xã Cam Chính và hỏi chữ ký trong hợp đồng có phải của ông Lâm không? Ông Lâm trả lời: “Tôi không biết”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn