MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Ảnh: Hưng Thơ

Quảng Trị có cơ hội vàng để dập dịch COVID-19

HƯNG THƠ LDO | 12/08/2020 07:17
Cả 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị đều xác định được nguồn lây bệnh. Hiện địa phương này cũng đã truy vết các đối tượng F1, F2 để cách ly phòng dịch nên đoàn công tác của Bộ Y tế nhận định, Quảng Trị có “cơ hội vàng” để dập dịch COVID-19.

Phải truy vết, không để sót F1

Đến thời điểm ngày 11.8, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 gồm: Bệnh nhân 749 tên Hồ Thị H (trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh), bệnh nhân số 750 tên Đinh Hữu L (trú tại phường Đông Lễ, TP.Đông Hà), bệnh nhân số 832 tên Hồ Văn H (trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), bệnh nhân số 833 tên Hoàng Ái N (trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP.Đông Hà).

Ngoài 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, địa phương này còn có 14.451 người trở về từ TP.Đà Nẵng. Qua rà soát, truy vết, hiện có 135 trường hợp F1, 1.212 trường hợp F2, đã cách ly tập trung tổng cộng 483, cách ly tại nhà 1.663 người.

Tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Y tế với tỉnh Quảng Trị do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, PGS-TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - đánh giá rằng, Quảng Trị có 4 người nhiễm bệnh nhưng may mắn vì tìm được nguồn lây bệnh, có thể khoanh vùng và có cơ hội vàng để xử lý triệt để. Khác với Đà Nẵng, Quảng Trị tìm được nguồn lây, vì vậy phải tận dụng cơ hội này và không được mất. Đặc biệt, Quảng Trị cần phải truy lại F1, để đảm bảo không bị sót. Bên cạnh đó, Quảng Trị cần lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có triệu chứng đau họng, sốt.

Ngoài 2 nhiệm vụ cần nhanh chóng triển khai ở trên, PGS-TS Trần Như Dương nói rằng, qua kiểm tra, chợ và các hàng quán ở TP.Đông Hà (nơi có nhiều F1, F2) vẫn còn đông người, nên cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chấp hành đúng chỉ thị giãn cách xã hội mà địa phương mới ban hành.

PGS-TS Trần Như Dương đề xuất tỉnh Quảng Trị nên lập tổ phòng chống COVID-19 ở cộng đồng. Tổ này là cầu nối với ngành Y tế, biết rõ từng gia đình trong tổ, khi nắm được thông tin người có triệu chứng thì lập tức báo cáo với cấp trên để lấy mẫu.

Bộ Y tế sẽ hỗ trợ cho Quảng Trị

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho hay, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cũng như địa phương đang nỗ lực, nhưng gặp nhiều khó khăn trong phòng dịch COVID-19. Cụ thể, địa phương đang sử dụng máy chiết tách thủ công, nên công suất nhỏ, chưa đáp ứng được tình hình giám sát và nhu cầu xét nghiệm; chưa có phương tiện đảm bảo 2 buồng vận chuyển người cách ly, ca nghi ngờ và bệnh nhân COVID-19; thiếu trang thiết bị phòng chống dịch nếu thời gian tới dịch bệnh diễn tiếp cấp độ cao hơn; thiếu trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị COVID-19...

Tại buổi làm, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Y tế đã đóng góp nhiều ý kiến về chuyên môn, góp ý với tỉnh Quảng Trị để làm tốt công tác phòng dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Trị chưa lớn, có thể truy vết được, và địa phương đã làm tốt việc này. Tuy nhiên, hiện khả năng đáp ứng của hệ thống giám sát điều tra dịch tễ, xét nghiệm, điều trị tại Quảng Trị có những khó khăn nhất định, nên cần được hỗ trợ. Đối với những kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói rằng, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ một số trang thiết bị mà địa phương đề xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần thực hiện tốt chỉ thị giãn cách xã hội tại TP.Đông Hà và chú trọng công tác điều tra dịch tễ trong cộng đồng. “Cần phải xét nghiệm ngay các trường hợp có dấu hiệu nhiễm COVID-19, khoét sâu hơn để phát hiện các trường hợp này” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn