MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường kiểu mẫu ở huyện nông thôn mới Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: A.Vũ.

Quảng Trị gặp khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

TIẾN NHẤT LDO | 03/08/2023 15:46

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Nhưng việc công nhận nông thôn mới nâng cao hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Không có đơn vị nào hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Trong 9 xã ở huyện Vĩnh Linh (3 xã), Cam Lộ (4 xã), Triệu Phong (2 xã) thuộc tỉnh Quảng Trị, thẩm định thực tế năm 2022, không có xã nào hoàn thiện 19/19 tiêu chí (75/75 chỉ tiêu) của bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Theo ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, để gỡ vướng cho các địa phương trong kết quả thẩm định, Sở đã đề xuất 2 phương án.

Thứ nhất, đề nghị UBND tỉnh thống nhất không trình xét công nhận đối với 9 xã đạt chuẩn trong năm 2022 do chưa đạt đầy đủ các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn để phấn đấu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thứ hai, đối với các tiêu chí khó thực hiện, cần nhiều nguồn lực đầu tư; các tiêu chí mang tính khó khăn chung trong phạm vi toàn quốc, không chỉ tính riêng tỉnh Quảng Trị - thì đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xem xét đạt.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các ngành chức năng đã chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất giải pháp với nhóm các chỉ tiêu chưa đạt, nhưng đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xem xét, đánh giá đạt và nhóm các chỉ tiêu các sở, ngành đánh giá không đạt từ đó đề xuất các giải pháp để tháo gỡ.

Không chạy theo thành tích

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, địa phương xác định việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích. Và quan trọng nhất, là phải lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh thống nhất chủ trương trình Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với những xã đủ điều kiện.

Ông Hà Sỹ Đồng yêu cầu UBND các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong cam kết bổ sung, có giải pháp hoàn thiện đối với những tiêu chí chưa đạt; báo cáo cụ thể các tiêu chí đạt được đến thời điểm này, hoặc đã có kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực và đang thực hiện để các sở, ban, ngành thẩm định, xem xét công nhận đạt chuẩn năm 2022.

“Cần thực hiện lại thủ tục, quy trình đề xuất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ đầu đối với những xã có tiêu chí đến thời điểm này chưa đạt, chưa bố trí được nguồn lực, chưa có lộ trình cụ thể để đánh giá vào cuối năm 2023” – ông Hà Sỹ Đồng, thông tin.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là lộ trình tiếp theo của quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thế nhưng, thực tế cho thấy, việc thực hiện mục tiêu trên của các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; thu nhập của người dân còn thấp; tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức cao… Vì vậy, trong quá tình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, yêu cầu đặt ra là mỗi xã, mỗi địa phương cần thực hiện bài bản, từng bước, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất hơn.

Quảng Trị hiện có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 62,4%), số tiêu chí đạt bình quân là 16,1 tiêu chí/xã, 1 huyện đạt chuẩn (huyện Cam Lộ), không còn huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn