MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính quyền và người dân chôn lấp con bò bị chết do dịch bệnh được vứt trên đường. Ảnh: AV.

Quảng Trị: Lo lắng lây lan dịch bệnh vì tiêu hủy bò viêm da nổi cục sơ sài

HƯNG THƠ LDO | 30/05/2021 17:09

Người dân lo lắng dịch bệnh sẽ lây lan vì việc tiêu hủy bò bị bệnh viêm da nổi cục sơ sài.

Khoảng 10 ngày trước, người dân ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) phát hiện tại khu vực đất trồng rừng tràm thuộc xã Cam Tuyền có 10 hố được đào để tiêu hủy bò bị chết do bị bệnh viêm da nổi cục.

Sau đó, 2 con bò chết vì dịch bệnh được đưa đến để tiêu hủy. Hố tiêu hủy bò tuy sâu, nhưng lớp đất được lấp xuống quá mỏng, nên ruồi nhặng tập trung nhiều trên bề mặt.

Tiếp đó, cạnh khu vực đào hố tiêu hủy bò bị dịch bệnh này, người dân còn phát hiện một con bò bị bệnh chết được vứt ngay bên đường. Để tránh lây lan dịch bệnh, UBND xã Cam Tuyền phải huy động lực lượng và phương tiện để chôn lấp cũng như xử lý mầm bệnh.

Ông Trần Thọ Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho hay, việc chôn lấp bò chết do bị bệnh viêm da nổi cục trên phần đất của xã quản lý, nhưng xã không được thông báo. Khi nhận được tin báo của người dân, xã đã triển khai các biện pháp xử lý mầm bệnh, tránh tình trạng bệnh lây lan đàn vật nuôi của người dân trên địa bàn.

Tìm hiểu được biết, các hố chôn bò bị dịch bệnh ở phần đất của xã Cam Tuyền do xã Hải Thái (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đào. Trước thông tin việc tiêu hủy, xử lý bò bị dịch bệnh rất sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, lãnh đạo UBND xã Hải Thái nói rằng sẽ kiểm tra và xử lý.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, dịch bệnh viêm da nổi cục tại tỉnh Quảng Trị có diễn biến phức tạp, hiện có 2.293 con bò bị bệnh; trong đó chết và tiêu hủy 161 con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn