MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm vaccine cho nhóm 15-17 tuổi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.

Quảng Trị lưu kho, chưa sử dụng lô vaccine COVID-19 tăng hạn sử dụng

HƯNG THƠ LDO | 02/12/2021 13:22

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi. Với lô vaccine COVID-19 Pfizer tăng hạn sử dụng, tỉnh này chưa dùng.

Ngày 2.12, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 29.11, tại tỉnh đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm từ 12-17 tuổi.

Thành phố Đông Hà là địa phương đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị tổ chức tiêm cho nhóm nói trên.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các điểm tiêm đã bố trí khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, đảm bảo giữ khoảng cách 2m, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt.

Được biết, ở nhóm tuổi từ 12-17, tỉnh Quảng Trị có tổng số trên 69.700 người. Công tác tiêm chủng cho nhóm tuổi này được tiến hành từ nay cho đến quý 1 năm 2022, kế hoạch tiêm cụ thể dựa vào các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này được thực hiện theo lứa tuổi từ cao xuống thấp, tiêm trước cho lứa tuổi 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ được phân bổ vaccine.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, địa phương đang tiêm cho nhóm từ 12-17 tuổi, sử dụng vaccine Pfizer có hạn sử dụng đến tháng 2.2022. "Ngoài vaccine Pfizer có hạn sử dụng đến 2.2020 nói trên, tỉnh còn được cấp 35,1 nghìn liều vaccine Pfizer trong lô tăng hạn sử dụng. Nhưng chúng tôi đang lưu kho chứ chưa sử dụng, đợi có đầy đủ pháp lý, đảm bảo an toàn mới đưa vào sử dụng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn