MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Ba Lòng đến trụ sở UBND xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) phản ánh bị thu tiền làm sổ đỏ, mới hay biết việc thu tiền sai quy định nên đã tố cáo, sau đó ông Đào Ngọc Thạch và Nguyễn Trí Ba - những người mới bị điều tra, khởi tố. Ảnh: Thanh Hải

Quảng Trị: Tự kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng

HƯNG THƠ LDO | 18/12/2022 17:40

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngày 18.12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, số vụ liên quan đến tham nhũng phát sinh trong kỳ tăng 1 vụ (năm 2021 có 1 vụ).

Theo đó, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh Quảng Trị chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Tương tự, qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng chưa phát hiện hành vi tham nhũng; qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ chưa phát hiện hành vi tham nhũng; kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác cũng không phát hiện trường hợp nào.

Riêng trong kỳ báo cáo, cơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra, xác minh 2 tin báo và đã tiến hành xử lý. Cụ thể, về sai phạm trong quản lý ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông ban hành các quyết định khởi tố bị can các ông Đào Ngọc Thạch và Nguyễn Trí Ba về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đánh giá tình hình về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, UBND tỉnh Quảng Trị nhận định trên một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước được kiềm chế, đặc biệt là tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc liên hệ thực hiện công việc.

Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra ở trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi tham nhũng vẫn còn hạn chế, công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, đền bù giải phóng mặt bằng… ở một số nơi chưa thực hiện tốt; các vụ án tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, tự phát hiện còn hạn chế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn