MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quốc lộ 51 về Vũng Tàu ùn ứ, bãi biển đông nghịt người tắm dịp nghỉ lễ

HÀ ANH CHIẾN LDO | 29/04/2018 16:32

Ghi nhận của PV chiều 29.4, rất đông người dân đã đổ về thành phố biển - Vũng Tàu để nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 khiến quốc lộ 51, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây trở nên ùn ứ kéo dài. 

Ttrong hai ngày 28-29.4, tuyến đường hướng từ Đồng Nai đi TP Vũng Tàu trên QL51 luôn chật kín ôtô, xe máy người dân đi nghỉ lễ. Trên làn đường ôtô, nhiều đoạn xe cộ xếp hàng dài cả cây số để chờ qua đèn đỏ, nút giao thông, trạm thu phí; lực lượng CSGT phải túc trực điều tiết vào các giờ cao điểm. Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này, làn đường xe máy luôn chật kín người.

Chị Lê Thị Lan, ngụ Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ: Tôi đi từ sớm để về Vũng Tàu nghỉ mát cùng gia đình nhưng vẫn “dính” ùn ứ, kẹt xe cả tiếng đồng hồ, chỉ di chuyển được vài ki-lô-mét. “Chắc tới chiều tối mới tới được Vũng Tàu” – chị Lan than thở.

Trong khi đó, tại TP.Vũng Tàu, các khách sạn có giá cả “bình dân” và gần bãi tắm Thùy Vân hút khách nhất do nằm kề bãi biển. Tuy nhiên, hầu hết các khách sạn đều đã treo biển “hết phòng” dù đã tăng giá gấp 2-3 lần giá ngày thường.

Nhận định được tình hình trên, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm tra các điểm nóng về “chặt chém” du khách.

Lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, TP Vũng Tàu rất quyết liệt trong việc ngăn chặn bán phá giá, chặt chém ở các cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống, điểm giữ xe…

Dự kiến, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đón khoảng 80.000 - 100.000 lượt khách/ngày đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Dòng người đông đúc đi tắm biển sớm từ đầu giờ chiều 29.4 tại biển Vũng Tàu
Rất đông gia đình đi tắm biển trong dịp nghỉ lễ dài ngày này
Biển Vũng Tàu hoạt động hết công suất, người tắm biển từ sáng tới chiều, mặc trời nắng gắt vào buổi trưa.
Đường phố, các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển trở nên đông đúc và luôn trong tình trạng “cháy phòng”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn