MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người nhập cảnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Quy trình mới về quản lý và cách ly người nhập cảnh: Vì sao chưa ban hành?

Thùy Linh LDO | 30/11/2020 10:59

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện Việt Nam vẫn chưa cho phép mở lại các đường bay thương mại. Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, vẫn là sự chuẩn bị trước cần thiết, lúc này vẫn đang ở dạng dự thảo.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến thời điểm hiện nay, trên toàn cầu, các quốc gia đều có số ca mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, gần như cứ ngày hôm sau lại là đỉnh so với ngày hôm trước. "Ở một số nước Châu Âu đã tái phong tỏa, thực hiện giãn cách như đầu năm chúng ta phải làm. Dù thực hiện nghiêm nhưng tình hình lây nhiễm COVID-19 không có xu hướng chậm lại, đây là điều chúng tôi rất quan ngại" - ông Long nhận định.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình trạng quần thể lây nhiễm ở các quốc gia trên thế giới đang ở mức độ rất cao, vì vậy việc phòng chống dịch ở các nước gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì lý do đó, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam hiện rất lớn, hiện hữu. Và nếu đặt đất nước ta trong bối cảnh như vậy, e rằng hệ thống y tế của chúng ta khó đáp ứng được nhu cầu về điều trị COVID-19.

Cả nước đã trải qua hơn 80 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam rất lớn và hiện hữu. Dẫn chứng số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam, ông Long tiếp tục cảnh báo về tình trạng người nhập cảnh trái phép và bày tỏ quan ngại nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào Việt Nam rất lớn và có thể trở thành hiện thực.

"Đơn cử như ngày 23.11 có đến 5.000 người xuất nhập cảnh; phát hiện 77 người nhập cảnh trái phép đã được giữ lại ở biên giới, nếu không giữ được thì sẽ ra sao? Trong khi đó, việc cách ly ca nhập cảnh tại khách sạn dân sự vẫn còn có địa phương lơ là, chểnh mảng. Tổ chức cách ly tại khách sạn, vai trò của chính quyền địa phương giám sát là rất quan trọng’’, ông Long nói.

Thẳng thắn chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm từ các nước, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết mỗi chuyến bay về Việt Nam đều có trường hợp nhiễm COVID-19. Dù đã được tổ chức cách ly nhưng không thể đảm bảo chắc chắn 100% việc ngăn chặn, kiểm soát tốt cách ly mà không để lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. "Với tất cả các khu cách ly, mặc dù Ban chỉ đạo, Bộ Y tế có rất nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, có một số địa phương thực hiện tốt nhưng cũng có địa phương còn lơ là, chểnh mảng trong giám sát cách ly, đặc biệt cách ly ở các khách sạn, khu vực cách ly dân sự" - ông Long nêu.

Vì sao chưa ban hành quy trình quản lý, cách ly người nhập cảnh?

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên thế giới, việc mở lại các chuyến bay thương mại vẫn đang được cân nhắc. Việc ban hành một quy trình chính thức để quy định việc quản lý, xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh vẫn là vấn đề quan trọng, cần được chú trọng. Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế phải xây dựng và ban hành quy trình này trong tháng 11. Tuy nhiên, đến nay đã là 28.11, quy trình này vẫn đang ở dạng dự thảo.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Hiện nay, chúng ta vẫn tổ chức các chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước. Khi về nước, đối tượng này vẫn được thực hiện quy trình như cũ không có gì thay đổi. Đó là: Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nhập cảnh sẽ được di chuyển đến khu cách ly tập trung, 3 ngày đầu sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày thứ 14 lại xét nghiệm lần nữa. Trong các lần xét nghiệm, nếu âm tính thì sẽ được về, còn nếu phát hiện dương tính thì bắt buộc phải đi điều trị.

Lý giải về nguyên nhân chậm ban hành quy trình quản lý và cách ly người nhập cảnh, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Khi Thủ tướng Chính phủ dự kiến mở lại một số đường bay thương mại như Việt Nam - Quảng Châu, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Đài Loan... Thủ tướng đã giao Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan xây dựng quy trình đảm bảo công tác phòng chống dịch khi mở lại các đường bay thương mại và hoàn thành trong tháng 11.

Tuy nhiên, hiện nay, theo diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới nên Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang giao cho các bộ ngành có liên quan nghiên cứu thêm và đề xuất vào thời gian thích hợp mới mở lại chuyến bay thương mại.

"Hiện nay, Thủ tướng vẫn chưa cho phép mở lại các chuyến bay thương mại do tình hình dịch trên thế giới còn rất phức tạp. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã dự thảo xong Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia. Về vấn đề này, Ban Chỉ đạo cho ý kiến là chờ khi nào Thủ tướng cho phép các bộ ngành mở chuyến bay thương mại thì Bộ Y tế sẽ ban hành quy trình đó" - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn