MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quyết liệt chấn chỉnh, kỳ vọng ngày Chợ nổi Cái Răng khởi sắc trở lại

HÀN LÂM LDO | 23/06/2023 08:44

Nhiều du khách đến Cần Thơ, đặc biệt là du khách quốc tế đang kỳ vọng Chợ nổi Cái Răng sẽ được thay đổi diện mạo trong ngày gần nhất. Đó cũng là mục tiêu hàng đầu của địa phương trong việc bảo tồn và phát triển Chợ nổi.

Xử lý các vấn đề tồn đọng

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Cần Thơ ngày 22.6 cho biết, Chủ tịch UBND Thành phố vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch. Theo quyết định, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, là Trưởng Ban quản lý.

Ban này sẽ có nhiệm vụ báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch, định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Cần Thơ đang tích cực bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Phong Linh

Trước đó, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng về tình hình phát triển kinh tế 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận: Hiện tại, Chợ nổi Cái Răng đang có dấu hiệu đi xuống, nếu không tác động thì sẽ còn đi xuống hơn nữa. Do đó, việc đổi mới tư duy, tầm nhìn, cách tiếp cận là vô cùng quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo.

Còn tại cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng vào tháng 5.2023, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Chợ nổi Cái Răng nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì khó mà tồn tại. Bởi các chợ đều có ban quản lý, riêng chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ và cả nước thì lại không; tình trạng thuyền bè chở khách không có quản lý chặt chẽ, còn tình trạng chèo kéo khách.

Kỳ vọng ngày khởi sắc

Là một trong số ít chợ nổi còn lại ở miền Tây, Chợ nổi Cái Răng nhiều năm trở lại đây không chỉ phục vụ giao thương hàng hóa mà còn trở thành điểm du lịch "vàng" thu hút du khách khi đến với Cần Thơ. Theo thống kê, năm 2022, Cần Thơ đón 5,1 triệu lượt du khách; trong đó, hơn 70% đến tham quan chợ nổi. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã có 30.721 lượt du khách đến đây vui chơi, tham quan, mua sắm.

Tuy nhiên, xoay quanh vấn đề bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng để phát triển du lịch của địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Ông Keith James (65 tuổi, du khách đến từ nước Mỹ) chia sẻ: "Điều tôi cảm thấy đầu tiên khi đến đây là lượng rác trên sông khá nhiều. Có lẽ chúng ta xử lý vấn đề rác thải chưa tích cực hoặc địa phương chưa có một giải pháp tối ưu. Tôi nghĩ giải pháp hàng đầu để níu chân du khách, nhất là du khách nước ngoài như chúng tôi sẽ là vấn đề vệ sinh môi trường".

Du khách trong và ngoài nước chờ ngày Chợ nổi Cái Răng khởi sắc. Ảnh: Phong Linh

Bà Marsha Barnes (63 tuổi, vợ của ông Keith) cho hay: "Lần gần nhất chúng tôi đến Chợ nổi Cái Răng là vào năm 2020, khi ấy nơi đây vẫn còn giữ vẻ đẹp bình dị. Nhưng hiện nay tôi thấy trên bờ có các khu vực đang được xây mới khiến khung cảnh trở nên hỗn độn hơn. Cá nhân tôi hiểu điều này hướng tới sự phát triển hiện đại của thành phố, tuy nhiên tôi đắn đo việc xây dựng này liệu có làm mất đi vẻ đẹp truyền thống của chợ hay không?".

Một du khách đến từ Đà Nẵng cũng góp ý: "Tôi nghĩ vấn đề chèo kéo khách tại Chợ nổi Cái Răng vẫn nên được ưu tiên xử lý hàng đầu, bằng chứng là TP Đà Nẵng đã làm rất tốt điều này và góp phần phát triển du lịch địa phương trên thị trường quốc tế. Có lẽ, TP Cần Thơ cũng nên định hướng một lộ trình kỹ càng cho việc phát triển Chợ nổi Cái Răng, có vậy thì diện mạo chợ mới được khởi sắc".

Theo UBND TP Cần Thơ, từ nhiều bất cập trên, thành phố đã và đang đẩy mạnh công tác bảo tồn chợ nổi. Trong kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ở Chợ nổi Cái Răng năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết sẽ phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề gây mất an ninh trật tự, chèo kéo, đeo bám, mời gọi khách du lịch đi tàu không văn minh gây phiền hà cho khách du lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn