MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm, tặng quà cho bà con ngư dân, chủ tàu, doanh nghiệp nhân chuyến xuất hành đầu năm 2024. Ảnh: Nguyên Anh

Quyết liệt và linh hoạt chống khai thác IUU

NGUYÊN ANH LDO | 21/02/2024 08:59

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, Kiên Giang đã cùng với cả nước cố gắng từng bước khắc phục khó khăn, tăng cường công tác quản lý hoạt động nghề cá ngày càng chặt chẽ hơn.

Quyết liệt, mạnh tay xử lý vi phạm

Kiên Giang là tỉnh có lượng tàu đánh bắt đứng đầu cả nước, tỉnh đã triển khai rất nhiều biện pháp quyết liệt để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dù đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực hơn, tuy nhiên tình hình tàu cá của tỉnh vi phạm chiếm hơn 50% của cả nước.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của nước ta, từ Trung ương đến địa phương đều rất quan tâm vấn đề gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Kiên Giang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý tàu cá vi phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn việc đánh bắt trái phép. Vừa qua tỉnh đã đưa ra xét xử vụ án đưa tàu đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đây là vụ án được xử đầu tiên của cả nước mang tính điển hình để các tỉnh thành xem xét, mạnh dạn thực hiện.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang Cô Hồng Khởi, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý các tàu cá cố tình vi phạm khai thác, để ngư dân nắm chắc ngư trường đúng pháp luật, trong quá trình tuần tra, Chi cục Kiểm ngư thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân, hướng dẫn họ hoạt động khai thác thủy sản đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới biển đã đạt được tỉ lệ cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang Cô Hồng Khởi nhấn mạnh: “Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan như biên phòng, công an, chính quyền địa phương ngăn chặn các trường hợp gây mất an ninh, trật tự trên biển, tranh chấp ngư trường, bao nền, bán bãi... nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản góp phần ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Linh hoạt, chia sẻ với ngư dân

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng đã có thư kêu gọi đến bà con ngư dân, chủ tàu, chủ doanh nghiệp thu mua không đưa tàu cá đi khai thác trái phép, đảm bảo đầy đủ các thủ tục trước khi đưa tàu đi đánh bắt, mở liên tục thiết bị giám sát hành trình, thực hiện đúng quy định cập cảng, lên hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đánh giá cao và rất cần sự hợp tác của bà con để chung tay gỡ thẻ vàng.

Mới đây, trong buổi gặp mặt nhân chuyến xuất hành vươn khơi đầu năm, Giám đốc Sở NNPTNT Kiên Giang Lê Hữu Toàn cũng đã kêu gọi bà con ngư dân, đặc biệt là chủ tàu, chủ doanh nghiệp đánh bắt, thu mua, chế biến thủy sản, thuyền trưởng, ngư phủ cùng nhắc nhở nhau thực hiện các quy định, không đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài.

“Tỉnh rất chia sẻ với những khó khăn chung mà bà con gặp phải, tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn cách làm vi phạm pháp luật để tồn tại và phát triển” - ông Lê Hữu Toàn nhấn mạnh.

Chuẩn bị đón đoàn thanh tra EC lần 5

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác IUU lần thứ IX vừa qua, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tổng lực cho cao điểm hành động chống khai thác IUU vì thời gian từ nay đến khi đón Đoàn Thanh tra EC là rất ít.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý cố gắng từ nay đến tháng 4.2024, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn