MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nỗ lực xây dựng nhà mới cho người dân bị sạt lở ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung

Quyết tâm có nhà mới trước Tết cho người dân ở vùng sạt lở

Thanh Chung LDO | 22/01/2021 08:25
Sau gần 3 tháng, những sự cố sạt lở núi kinh hoàng ở tỉnh Quảng Nam, đến nay, chính quyền đã khẩn trương vào cuộc thông đường, làm nhà ở tạm cho người dân ở các huyện miền núi. Chính quyền Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng hoàn thành trước Tết Tân Sửu năm 2021 tạo thêm động lực để người dân quên đi mất mát sớm hòa nhập cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hy vọng ở vùng đất mới

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, hiện đơn vị đã nhận được số tiền hơn 103 tỉ đồng của các mạnh thường quân. Với số tiền này, ủy ban đã phân bổ 57 tỉ đồng đến các địa phương để giúp bà con khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Trong đó, hỗ trợ gần 23 tỉ đồng xây dựng 572 nhà ở mới, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; hỗ trợ hơn 25,7 tỉ đồng sửa chữa gần 2.400 ngôi nhà, mức hỗ trợ bình quân 11 triệu đồng/nhà.

Riêng đối với những hộ dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi có nhà ở bị sập hoàn toàn do sạt lở núi, bên cạnh việc chọn khu tái định cư an toàn, các địa phương đang khẩn trương xây dựng nhà và các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu để bà con có nhà ở mới trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch huyện Nam Trà My - cho biết, sạt lở núi vào tháng 10.2020 trên địa bàn huyện đã làm 19 người chết, 13 người mất tích và 33 người bị thương nặng; trong đó, riêng tại xã Trà Leng có 10 người chết, 20 người bị thương và hiện còn 13 người mất tích, 95 ngôi nhà của đồng bào bị sụp đổ, vùi lấp, nước cuốn trôi. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn được huyện tiếp tục.

Ông Mẫn cho hay, huyện tìm được quỹ đất rộng 6ha tại thôn 2 xã Trà Dơn để xây dựng khu tái định cư cho người dân có nhà cửa bị thiệt hại do thiên tai. Khu vực được phân 81 lô đất, diện tích 200m2/lô. Hiện, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng đến tái định cư trước Tết Nguyên đán Tân Sửu với mức 150 triệu đồng/căn nhà, các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác đang được khẩn trương thi công.

Ông Nguyễn Thành Sơn (52 tuổi, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) cho hay, anh có vợ bị mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng, nhà cửa bị trôi. “Dù bà con chúng tôi ở đây có nhiều người mất người thân, người mất nhà cửa nhưng giờ được nhà nước đang làm lại nhà mọi người cũng phấn khởi hơn. Mất mát cũng đã đi qua, giờ buồn cũng không thể làm được gì nên mọi người cùng động viên nhau sống tiếp. Mong là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có nhà mới và ở làng mới sẽ có nhiều điều may mắn đến với người dân chúng tôi hơn”- anh Sơn nói.

Quyết tâm có nhà mới trước Tết

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chia sẻ, với quyết tâm không để người dân phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, ngay sau khi mưa bão vừa dứt, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương sửa chữa lại, lợp lại mái nhà đối với những nhà bị hư hại một phần để bà con có chỗ ở. Những hộ có nhà bị sập hoàn toàn, bị hư hại nặng thì bố trí ở ghép với người thân, với họ hàng xung quanh để bà con có chỗ ở tạm thời.

Hiện tại, ở những vùng sạt lở núi nặng, các địa phương đang khẩn trương làm mới và sửa chữa nhà, cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người dân. Lương thực, thực phẩm ở những vùng sạt lở núi, vùng lũ quét, đảm bảo để bà con vui Tết.

Ngoài ra, hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã, công trình nước sạch bị hư hại nặng, hàng nghìn hécta cây trồng bị hư hại, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân, do đó cần có thời gian dài để khắc phục. Tuy nhiên, nhìn chung với sự giúp đỡ kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đơn vị, đồng bào cả nước, đời sống của bà con hiện dần ổn định, sản xuất đã được khôi phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn