MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng CSGT khống chế một đối tượng vi phạm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và tấn công cảnh sát. Ảnh: PV

Ra quân xử lý "ma men": Vi phạm, tấn công cả cảnh sát giao thông

HẢI NGUYÊN LDO | 11/05/2019 06:00

Sau hai ngày ra quân triển khai lái xe sử dụng rượu bia trên địa bàn thủ đô (9-10.5), lực lượng CSGT - CA TP.Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó, đặc biệt có đối tượng vi phạm còn tấn công cả lực lượng CSGT đang thực thi công vụ.

Sử dụng rượu, bia rồi tấn công CSGT

Theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng CSGT đã tuần tra, bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên tại các nút giao thông quan trọng, các khu vực gần nhà hàng, quán bia để xử lý những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Việc kiểm tra nồng độ cồn này được các đội CSGT thực hiện đồng loạt tại nhiều khu vực, tuyến đường và sẽ làm liên tục, thường xuyên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

Trong ngày đầu triển khai, mỗi đội CSGT đều đã xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời tạm giữ các phương tiện của người vi phạm. Trong đó, đội ít nhất thì từ 2 - 4 trường hợp, đội nhiều thì hàng chục trường hợp.

Đáng chú ý, khoảng 13h ngày 9.5, tại ngã ba Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ (Hà Nội), Tổ công tác của đội CSGT số 14 Phòng CSGT Công an Hà Nội tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi phát hiện hai người đàn ông đi xe máy BKS 29R5-8650 có dấu hiệu sử dụng rượu bia, tổ công tác đã dừng xe, kiểm tra. Lái xe Nguyễn Ngọc Ba (SN 1985, quê Diễn Châu, Nghệ An) đang chấp hành thổi nồng độ cồn theo yêu cầu của CSGT thì người bạn đi cùng là Sơn đã có những lời nói lăng mạ, chửi bới tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Sơn đã tiến đến đạp đổ xe máy của tổ công tác, túm áo đánh thiếu tá Trần Văn Toản. Tổ công tác đã khống chế đối tượng Sơn, đưa về công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Bạn của Sơn sau khi thổi nồng độ cồn cho kết quả 0,613mg/L. Với nồng độ cồn này, Ba sẽ bị giữ xe 7 ngày, tước GPLX 4 tháng, phạt 3,5 triệu đồng.

Đối tượng Sơn đạp đổ xe máy của tổ công tác, túm áo đánh thiếu tá Trần Văn Toản. (Ảnh cắt từ clip)

Sẽ phạt kịch khung

Đó là khẳng định của lãnh đạo Phòng CSGT - CATP. “Các vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT hiện nay. Do đó, ngoài tạm giữ phương tiện sẽ xử phạt mức cao nhất với người vi phạm” - vị này cho hay.

Khi triển khai kiểm tra, xử lý lái xe sử dụng rượu bia, từng tổ công tác khi làm nhiệm vụ đều được trang bị 1 máy đo nồng độ cồn.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - CATP.Hà Nội cho biết, đơn vị thành lập 1 tổ công tác, mỗi tổ được biên chế 1 máy đo nồng độ cồn cùng cán bộ, chiến sĩ bố trí công khai lẫn hóa trang mật phục. Cụ thể, số cán bộ chiến sĩ hóa trang mật phục tại những quán nhậu, quán bia hơi… có mang theo bộ đàm để kịp thời thông báo tới chốt của tổ công tác ở gần đó những trường hợp trực tiếp điều khiển phương tiện, sau khi sử dụng rượu, bia. Để từ đó kiểm tra, xử lý vi phạm.

Còn thượng úy Trần Ngọc Trung - Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 Phòng CSGT - CA TP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo vệ sinh, mỗi người được yêu cầu thử đo nồng độ cồn đều sử dụng ống thở mới. Trong ngày đầu ra quân xử lý, xuất hiện không ít trường hợp chủ phương tiện tỏ thái độ bất hợp tác với tổ công tác. Tuy nhiên, khi được CSGT giải thích và hướng dẫn cặn kẽ cách thổi vào máy đo nồng độ cồn, những người vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành.

“Ngay trong ngày đầu, tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã kiểm tra, xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, đã tạm giữ 3 ôtô” - thượng úy Trung cho biết.

Mặc dù các tổ công tác của các Đội CSGT đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý, nhưng qua quan sát của chúng tôi, các khung giờ từ sau 13h - 14h, lượng người sử dụng rượu bia từ các nhà hàng, quán bia hơi đi ra tham gia giao thông vẫn rất nhiều, khó xử lý xuể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn