MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác tràn ngập trên cầu, thành cầu, gầm cầu, kéo dài hàng km dưới lòng suối Ngòi Lao và Ngòi Phà chảy quanh thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Ảnh: Văn Đức.

Rác thải "vây" thủ phủ cam ở Yên Bái

Văn Đức - An Trịnh LDO | 09/01/2022 09:32

Yên Bái – Quanh khu vực hai con suối Ngòi Lao và Ngòi Phà, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn luôn trong tình trạng rác thải bủa vây, ngập ngụa.

Theo ghi nhận của PV, khu vực cầu Ngòi Lao, cầu Ngòi Phà thuộc địa phận thị trấn nông trường Trần Phú nhiều tháng nay trở thành “bãi” tập kết rác bất đắc dĩ của hàng nghìn hộ dân sinh sống nơi đây.

Ngày 7.1, có mặt tại khu vực 2 con suối, PV Báo Lao Động đã có những ghi nhận thực tế về tình trạng ô nhiễm vì rác thải được vô tư vứt, ném bỏ xuống suối. Hai dòng suối Ngòi Lao – Ngòi Phà dài hàng km thế nhưng rác đã phủ kín. Rác trôi theo dòng nước, rác nằm phơi trên mỏm đá giữa dòng, rác tràn lan từ thành cầu, chân cầu, gầm cầu bắc qua 2 dòng suối kể trên.

Tại cầu Ngòi Lao, dù đặt biển cấm đổ rác ở cả đầu cầu nhưng lượng rác ngày qua ngày đổ xuống các dòng suối vẫn không ngừng tăng lên. Tại khu vực cầu Ngòi Phà, nơi giáp danh giữa thị trấn nông trường Trần Phú và xã Cát Thịnh cũng ngập tràn trong rác.

2 dòng suối chảy qua thị trấn ngập ngụa trong rác, màu nước đen kịt, bốc mùi nồng nặc.

Các loại rác từ khung tranh ảnh cũ, rau củ quả đến túi nilon… thậm chí cả bơm kim tiêm cũng xuất hiện tại đây tạo thành “dòng suối rác” dài hàng cây số, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trao đổi với PV, anh T.A.V, sống gần cầu Ngòi Lao cho biết: Việc vứt rác xuống Ngòi Lao đã diễn ra từ lâu do ở đây không có bãi tập kết rác. Thường chiều muộn người dân đi xe máy không biết từ đâu đến thả xuống cầu, mắc trên thành, rớt ra đường nhiều vô kể.

Theo anh V, những hôm trời nắng mùi hôi thối bốc lên từ những đống rác vướng lại trên thành nồng nặc, đặc biệt là mùa khô khi dòng suối cạn. Nước đứng dòng không chảy, rác cũng tích tụ lại hết đống này đến đống khác dưới suối khiến máu nước đen ngòm, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và tắc dòng chảy là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Rác thải được tích tụ thời gian dài theo dòng chảy kéo dài hàng km vẫn chưa hết.

Cùng quan điểm trên, ông N.Đ.H, ở thị trấn nông trường Trần Phú cho biết, rất buồn vì ý thức người dân trên địa bàn không đồng đều, nhiều gia đình không tự xử lý rác thải tại nhà mà đem tất cả trút xuống khiến dòng suối bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông H tâm sự, người dân trên địa bàn trước đây rất mừng khi đê kè Ngòi Phà làm xong khang trang, đẹp đẽ, mọi người đi lại tập thể dục, hít thở không khí trong lành mỗi ngày. Nhưng giờ không ai dám đi lại nữa vì thành cả núi rác vứt tràn lan khắp nơi.

Rác thải chất cao thành núi dưới dòng suối ùn ứ, bốc mùi kéo theo ruồi nhặng khiến ai đi qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Ngày 8.1, trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Thậm – Chủ tịch UBND thị trấn nông trường Trần Phú cho biết: Do cầu Ngòi Phà thuộc địa phận của 2 xã gồm nông trường Trần Phú và xã Cát Thịnh nên việc xử lý rác thải đã và đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn.

Địa phương cũng đã nhiều lần đề xuất UBND huyện Văn Chấn xây dựng bãi tập kết rác, nhưng mới chỉ lên kế hoạch chỉ chưa thực hiện được. Trước mắt, các cơ quan chức năng tại địa bàn phối hợp tuyên truyền đến người dân thị trấn nông trường Trần Phú phát động mỗi hộ dân một lò đốt rác để tự xử lý theo hộ gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn