MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Núi rác ngổn ngang sau dãy nhà trọ ổ chuột cạnh Hồ Linh Quang. Ảnh: D.H

Rác “ủ” nhiều ngày trên đường!

DI HÂN - T.THỦY LDO | 16/10/2017 11:30
Dư luận hiện vẫn “nóng” việc tại thị xã Sơn Tây xuất hiện những “núi” rác khổng lồ cao 2m rộng 3-4m nằm ngay trục đường chính, gây bức xúc người dân.

Khi đang quan sát các công nhân dọn một đống rác không biết đã để bao nhiêu ngày bên cạnh đường, chúng tôi vô tình nghe được câu nói của một học sinh cấp 3: “Nay dọn rác rồi kìa”. 4-5 chiếc xe chở rác mini được huy động dọn rác xung quanh khu vực di tích Thành cổ. Tuy nhiên chỉ một phần rác được trở đến các khu xử lý, còn lại vẫn tồn đọng ở một số khu vực khác cách xa trung tâm thị xã. Đó là hai đầu cầu Ái Mỗ (tại Km1+690 quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây) hay điểm tập kết rác tại Trung Sơn Trầm. Vì không thể di chuyển rác đến khu xử lý mà các công nhân vệ sinh chỉ còn cách quây lại, đậy bạt, rắc vôi và phun thuốc khử trùng.

Trước tình trạng ứ đọng rác lâu ngày tại thị xã Sơn Tây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ngày 23.9 đã có cuộc tiếp xúc trước kỳ họp QH với cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Ông cho rằng không thể vì một vài nhóm người mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ mặt của cả một thành phố được, ông yêu cầu huyện Ba Vì và Thị xã Sơn Tây sớm giải quyết tồn tại. Đây mới chỉ là trên văn bản, lời nói chứ hành động thì vẫn chưa thấy đâu.

Phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây thừa nhận, tình trạng rác thải không có chỗ xử lý bởi nhiều hộ dân sống gần khu vực bãi rác đã chặn đường không cho xe rác vào bãi rác Xuân Sơn. Nguyên nhân được xác định trước đó là do người dân ở đây chưa đồng tình với đơn giá đền bù mà thị xã đưa ra khi di dời những hộ dân sống gần bãi tập kết rác này. Bãi rác Xuân Sơn với diện tích khoảng gần 30ha, nằm trên địa bàn của thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì dẫn tới sự chênh lệch đền bù đất ở giữa hai địa phương. Vì vậy, các hộ dân thuộc xã Tản Lĩnh (Ba Vì) đã thay phiên nhau cắt cử người ra chặn xe rác cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Một lượng rác đã phải dọn bớt qua bãi rác Nam Sơn - Sóc Sơn để cải thiện tình trạng ứ đọng rác trong nội thị. Theo thống kê trước đó, chỉ sau 20 ngày chặn rác, lượng rác tồn đọng lên tới trên 20 nghìn tấn, tương đương trên 1.700 lượt xe rác.

Hệ lụy từ bãi rác Xuân Sơn đã kéo đến những hộ dân thuộc xã Đường Lâm phải hứng chịu những bãi rác xuất hiện “vô tổ chức” ngay chân đê Sông Hồng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mỹ quan và đặc biệt là vi phạm hành lang quản lý đê điều về đổ chất thải rác thải ra ngoài trong phạm vi hành lang thoát lũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn