MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Phúc Khánh. Ảnh: Sơn Tùng

Rằm tháng Giêng, chùa Phúc Khánh "vắng bóng" người đốt vàng mã

Sơn Tùng - Nguyên Linh LDO | 02/03/2018 12:57

Theo lời giảng dạy của sư thầy, chùa Phúc Khánh khuyến khích người dân không đốt vàng mã, để tiền từ thiện và góp công đức. 

 Việc bỏ hay không tục đốt vàng mã tại các đền chùa theo lời đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn còn gây tranh cãi. Vào ngày Rằm tháng Giêng, tại nhiều đền, chùa, người dân vẫn "vô tư" đốt vàng mã, tuy nhiên chùa Phúc Khánh (Ngã Tư Sở, Hà Nội) đã khuyến khích người dân không đốt vàng mã
Một sư thầy cho biết, vài năm trở lại đây, nhà chùa đã khuyến khích người dân không đốt vàng mã, để tiền làm từ thiện và công đức
Chùa Phúc Khánh không còn khu vực để người dân tự hóa vàng 
Mặc dù người dân vẫn dâng lễ vàng mã nhưng nhà chùa sẽ tập hợp lại để đốt tại một khu vực riêng, không còn tình trạng người dân tự ý đốt tràn lan
Khu vực bên ngoài, các hàng quán, vàng mã vẫn được bày bán
Tiền lễ cũng được khuyến khích cho vào hòm công đức thay vì để trên ban thờ tượng phật
Tại đình Kim Liên (xã Đàn, Hà Nội), việc người dân đốt vàng mã vẫn diễn ra tuy nhiên không đáng kể
Đình cũng đặt biển đề nghị không dâng hương khu vực trong đình

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn