MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày càng có nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ ảnh hưởng đến môi trường thủy sản (ảnh Nhật Hồ)

Rạn nhân tạo gần 8 tỉ đồng thả xuống biển Cà Mau để làm gì?

NHẬT HỒ LDO | 22/07/2020 18:35
Khu vực thả rạn thuộc vùng biển Tây (được đặt ở độ sâu từ 7-12 m), thuộc địa bàn 2 xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cách khu Hòn Đá Bạckhoảng 10 hải lý. Tổng kinh phí cho dự án này lên đến trên 7.7 tỉ đồng.

Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau Châu Công Bằng cho biết ngày 22.7. Theo Sở NNPTNT Cà Mau, thả rạn nhân tạo được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm bảo vệ, phục hồi nguồn lợi, thu hút, tạo nơi cư trú cho các loài thuỷ sản. Việc thả rạn nhân tạo đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện từ lâu, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần ổn định sinh kế cho ngư dân sống ven biển.

Dự án xây dựng rạn nhân tạo có vốn đầu tư trên 7.7 tỉ đồng. Chính phủ Thái Lan tài trợ 3 tỉ đồng còn lại vốn đối ứng.

Ông Apriat Sugondhabiron, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Việc xây dựng dự án là “niềm tin và mối quan hệ đối tác bền vững” không chỉ giữa Thái Lan và Cà Mau mà còn giữa các cộng đồng địa phương. Dự án rạn nhân tạo sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển tài nguyên ven biển Cà Mau, an ninh lương thực và lợi ích kinh tế cho cả Thái Lan và Việt Nam nói chung”.

Rạn nhân tạo (artificial reef) là một tập hợp của bất kỳ các chất hay vật liệu nào đó được thả xuống đáy biển nhằm tăng cường hoặc bổ sung nơi cư trú cho cá, các loài hải sản khác sinh sống và phát triển.

Rạn nhân tạo là nơi cư trú (hay ngôi nhà) dưới đáy biển của động vật thủy sinh; được con người xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên và thả xuống đáy biển làm thay đổi địa hình, môi trường… theo hướng thuận lợi cho các loại động vật thủy sinh cư trú, phát triển.

Rạn nhân tạo là nơi trú ẩn cho ấu trùng và sinh vật biển trưởng thành, là điểm tập trung, nơi kiếm ăn và bãi đẻ của nhiều loài hải sản; đóng vai trò đẩy mạnh việc phục hồi các rạn tự nhiên vì tạo ra các giá thể mới cho ấu trùng san hô bám và nơi cư trú cho các nhóm sinh vật khác. 

Xây dựng rạn nhân tạo là một giải pháp kỹ thuật được sử dụng để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ven biển, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, hạn chế cường lực khai thác ven bờ và chống đánh bắt bất hợp pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn