MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực đồng ruộng vốn tươi tốt màu lúa nay chìm trong rác và nước thải bãi rác. Ảnh: Việt Bắc

Ruộng bị bỏ hoang vì chìm trong nước thải bãi rác

Văn Tùng LDO | 01/03/2024 06:14

Hàng nghìn mét vuông đất ruộng tại xã Bá Xuyên (TP Sông Công, Thái Nguyên) bị bỏ hoang, không thể canh tác nhiều năm nay do thường xuyên hứng chịu nước xả thải trực tiếp từ bãi rác.

Từ nhiều năm nay, hơn 1.000m2 đất ruộng của gia đình anh Ngô Hữu Đức (xã Bá Xuyên, TP Sông Công) phải để trong tình trạng bỏ hoang, không thể canh tác do toàn bộ khu đất đã bị ô nhiễm bởi rác và nước từ bãi rác Sông Công chảy ra. Cánh đồng vốn tốt tươi màu lúa nay chỉ để cỏ dại mọc um tùm.

Theo anh Đức, cánh đồng này trước kia ruộng cấy hai vụ lúa, khoảng 3 năm nay, diện tích ruộng lúa của gia đình anh thường xuyên phải hứng chịu nước xả thải từ phía khu vực bãi rác Sông Công chảy vào khiến cho những cây lúa sau một thời gian gieo trồng lụi dần rồi chết.

"Tôi đã thử cấy lúa thêm vài vụ nhưng sau thời gian kết quả cây lúa vẫn bị chết, dù rất chua xót nhưng đành phải bỏ ruộng, giờ để vậy mặc cỏ dại mọc. Loại cỏ này người dân cũng không dám mang gia súc ra chăn thả vì lo sợ trâu bò ăn, uống nước nhiễm bệnh mà chết" - anh Đức chia sẻ.

Ghi nhận trong ngày 28.2, khu vực canh tác lúa của người dân xã Bá Xuyên chỉ nằm cách khu chôn lấp rác thải Sông Công hơn 100m. Tại đây có ống cống đường kính từ 70 - 80cm chôn dưới đất, nối từ khu vực phía bãi chôn lấp rác đến thẳng đồng ruộng.

Nước từ ống cống xả chảy ra ngoài môi trường, tràn vào đồng ruộng người dân. Nước chảy ra có sủi bọt khí trắng, khi tiếp xúc gần, khu vực nước thải có mùi hôi tanh và hắc.

Người dân sống gần khu vực cho biết, những ngày trời nắng nước bốc mùi hôi thối xộc lên khiến người dân không khỏi lo lắng cho sức khoẻ cũng như lo ngại nước thải sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc canh tác, sinh kế của hơn 10 hộ dân.

Gia đình bà Đỗ Thị Tỉnh (xã Bá Xuyên, TP Sông Công) có gần 500m2 đất ruộng tại khu vực này bị nước ống xả từ bãi rác chảy vào nhiều năm qua. Toàn bộ khu ruộng đã không thể canh tác.

Những năm trước, khi chưa có ống xả thải, mỗi vụ gia đình bà Tỉnh thu hoạch gần 2 tạ thóc. Nhưng nay, diện tích ruộng trực tiếp bị nước thải chảy vào cây lúa không thể sống được, công việc đồng áng mưu sinh vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Bà Tỉnh bức xúc: "Cứ 16 - 17 giờ là lúc nước từ ống thải xả mạnh tràn xuống ruộng cùng với rác thải khiến cánh đồng không khác gì bãi rác thải. Ruộng không thể canh tác nên đã có hộ bỏ ruộng để đi tìm sinh kế khác. Chúng tôi có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm".

Trao đổi với ông Đỗ Trọng Lư - Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên - cho biết, ống cống xả thải ra ruộng đồng người dân xuất phát từ phía khu vực bãi chôn lấp rác thải của Công ty TNHH môi trường Sông Công.

"Chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin phản ánh về sự việc ống xả thải và sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra lại sự việc" - ông Lư thông tin.

Khu chôn lấp rác thải Sông Công (xã Tân Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên) do Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công trực tiếp quản lý vận hành.

Trước đây bãi rác này có diện tích khoảng 15ha, hiện đã thu hẹp còn 5ha. Trung bình, mỗi ngày khu vực này tiếp nhận gần 50 tấn rác thải sinh hoạt của TP Sông Công với phương pháp chôn lấp thô sơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn