MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách bắt đầu đổ về các điểm du lịch nổi tiếng Tây Bắc như Sa Pa, Mộc Châu dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khiến các điểm lưu trú "cháy phòng". Ảnh: Khánh Linh

Sa Pa, Mộc Châu cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Khánh Linh LDO | 28/04/2023 16:32
Các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Tây Bắc như Sa Pa, Mộc Châu đã cháy phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Giá phòng cũng cao hơn so với ngày thường từ 20 - 35%.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ ngày 27 - 28.4, lượng khách rất đông đã đổ về Sa Pa khiến các cơ sở lưu trú tại đây luôn trong tình trạng "cháy phòng".

Trên nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda, Booking, Traveloka, một số khách sạn lớn tại Sa Pa thuộc phân khúc 4 sao, 5 sao đã được du khách đặt kín. Đặc biệt, tại khách sạn De La Coupole - MGallery đã hết phòng từ rất lâu trước đó. 

Trên nền tảng trực tuyến Agoda, tại Silk Path Grand Resort & Spa Sapa chỉ còn các loại phòng cao cấp như Suite Tổng thống có giá 59 triệu đồng, Biệt Thự 2 Tầng (Duplex Villa) 18 triệu đồng.

 Ngay từ  ngày 27 - 28.4, lượng khách rất đông đã đổ về Sa Pa.

Viettrekking Sapa chỉ còn duy nhất Phòng Đôi Hướng Núi có giá 4 triệu đồng/đêm cho 2 người ở. Tương tự, tại Pao's Sapa Leisure Hotel, cũng chỉ còn phòng H'Mong Suite có giá 5 triệu đồng/phòng. 

Ở phân khúc phòng lưu trú hạng 2 - 3 sao, quỹ phòng trống còn khá khiêm tốn, nhất là phòng nghỉ từ đêm 30.4 đến hết ngày 2.5. Lượng phòng nghỉ ở phân khúc này cũng khá khan hiếm, chỉ còn 1-2 phòng trống/cơ sở được rao bán trên nền tảng trực tuyến.

Tương tự, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm, nhiều homestay ở các bản, làng du lịch cộng đồng thuộc thị xã Sa Pa cũng được du khách đặt kín chỗ dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyết - Giám đốc khách sạn Charm Sa Pa (số 32 đường Mường Hoa, thị xã Sa Pa) cho biết: “Đến thời điểm này, tại Charm Sa Pa cũng như các khách sạn, nhà nghỉ, điểm lưu trú tại khu vực thị xã Sa Pa đã kín phòng". 

Theo ông Quyết, do năm nay, nay lịch nghỉ lễ dài hơn mọi năm, chính vì thế du khách đặt phòng từ ngày 29.4 đến hết ngày 2.5. Phòng nghỉ vào ngày lễ cao hơn từ 20 - 35% so với ngày thường.

Giá phòng tại Sa Pa dịp này tăng khoảng 20 - 35%. 

"Để đảm bảo phục vụ du khách, khách sạn đã bổ sung thêm nhân sự tại các bộ phận, cùng với đó có kế hoạch hợp lý để giảm tải cho nhân viên trong thời gian cao điểm" - đại diện khách sạn này cho hay. 

Ông Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, dự kiến lượng du khách đến với Sa Pa khoảng 180.000 - 200.000 lượt khách. 

Thị xã Sa Pa đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan và Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt điều kiện để đón khách".

UBND thị xã cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và y tế trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu phức tạp trở lại. 

 Mộc Châu cũng là một trong những điểm đến thu hút du khách ngày nghỉ lễ.

Còn với khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (Sơn La), theo thông thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Sơn La, với hơn 300 nhà nghỉ, khách sạn và cơ sở lưu trú tại đây, tính đến thời điểm này, lượng đặt phòng đã đạt gần 100% công suất. 

Trao đổi với PV, bà Đinh Thị Hường - Trưởng phòng Văn Hoá thông tin huyện Mộc Châu cho biết: "Giá phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại Mộc Châu có tăng so với ngày thường từ 15% - 20%. Ngay từ đầu năm, huyện Mộc Châu cũng đã tổ chức gặp mặt các đơn vị, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú để tuyên truyền và phát động phong trào không tăng giá dịch vụ quá cao vào cuối tuần vào những ngày lễ, Tết". 

Theo bà Hường, để thu hút du khách vào dịp nghỉ lễ, các đơn vị du lịch, lữ hành cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như hái mận, Phố đi bộ Mộc Châu và hoạt động thú vị tại Mộc Châu Island. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn