MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sân bay Cần Thơ vẫn tiếp tục đón các chuyến bay đưa công dân về nước

TRẦN LƯU LDO | 23/03/2020 13:53

Sau khi phát hiện 6 ca mắc COVID-19 từ 6 hành khách nhập cảnh; sân bay Cần Thơ vẫn sẽ tiếp tục đón các chuyến bay đưa công dân về nước.

Ngày 23.3, ông Phạm Thanh Tâm - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết, trong chiều nay, sân bay Cần Thơ sẽ tiếp tục đón một chuyến bay từ Úc, dự kiến đưa hơn 200 công dân về nước.

Trước đó, có 6 ca nhiễm COVID-19, trong đó, có 2 trường hợp ở khu cách ly tỉnh Trà Vinh; và 4 trường hợp ở khu cách ly tỉnh Đồng Tháp. Hai ca mắc COVID-19 ở Trà Vinh là hành khách đi trên chuyến bay AK575 từ Malaysia về Việt Nam tới sân bay Cần Thơ vào sáng ngày 18.3.

Còn 4 trường hợp nhiễm bệnh ở Đồng Tháp đều là hành khách trên chuyến bay số hiệu VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ sáng ngày 18.3.

Phun thuốc khử trùng tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Trà Vinh, nơi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TR.L

Ông Tâm cho biết thêm, tất cả các chuyến bay đón công dân về nước đều được thực hiện nghiêm ngặt quy trình khử trùng, và các giải pháp y tế khác. Các hành khách sau khi xuống sân bay, đã thực hiện các thủ tục y tế, rồi được xe đưa thẳng về các trường quân sự để cách ly. Họ chưa tiếp xúc ra cộng đồng, nên khả năng lây nhiễm bệnh ra bên ngoài gần như không có.

“Những người đi trên chuyến bay đều được trang bị bảo hộ. Giống như các bác sĩ khi điều trị cho bệnh nhân cũng phải trang bị như vậy, nên khả năng lấy nhiễm thấp. Ngay từ đầu, khi đón các chuyến bay, chúng ta đã dự báo về khả năng lây nhiễm bệnh, và đề ra các giải pháp cho tình huống xấu nhất. Đến thời điểm này, mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát, sân bay Cần Thơ vẫn sẽ tiếp tục đón các chuyến bay đưa công dân về nước”, ông Tâm nói.

Tính từ 18.3, sân bay Cần Thơ đã đón hơn 6 chuyến bay, đưa hơn 1.000 công dân về nước. Tất cả hành khách sau khi nhập cảnh đều được đưa về các trường quân sự để cách ly theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn