MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thông tin, tình hình mưa lũ vẫn hết sức bất lợi trong vài ngày tới. Ảnh: Minh Long

Sẵn sàng cho “kịch bản” xấu nhất khi mực nước hồ đập miền Trung đang vượt ngưỡng

Kh.V LDO | 05/11/2017 22:07
Nguy cơ mất an toàn của hệ thống hồ chứa tại miền Trung đang ở mức báo động, khi tất cả các hồ đã “quá ngưỡng”, “lưu lượng về nhiều hơn xả”. Bộ NNPTNT lên các phương án ứng phó, bao gồm cả “kịch bản xấu nhất”.

Chủ trì cuộc họp khẩn tại Hà Nội chiều 5.11 chỉ đạo các giải pháp ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường -Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) nhiều lần nhấn mạnh về những nguy cơ mất an toàn của hệ thống hồ chứa tại miền Trung đã “quá ngưỡng”, “lưu lượng về nhiều hơn xả”, yêu cầu phải kiểm soát chặt các hồ chứa. Đồng thời, xây dựng các phương án, bao gồm “kịch bản xấu nhất”.   

Báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy, tình hình thời tiết hiện tại và trong những ngày tới vẫn hết sức đáng lo ngại. Mưa lũ sau bão vẫn diễn ra dữ dội ở miền Trung, đặc biệt là tại Thừa - Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên. Nhiều địa bàn đã ngập sâu trong biển lũ. Nhiều nơi lượng mưa lên tới hơn 600mm như ở A Lưới (Thừa Thiên -Huế).

Hiện tại, nhiều tỉnh miền Trung đang ngập sâu trong nước lũ. Trong khi đó, dự báo trong những ngày tới lượng mưa vẫn còn tiếp diễn do ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh và đới gió Đông kết hợp với hoàn lưu sau bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hết sức lo ngại khi hiện tại hầu hết các chứa đều trong tình trạng đầy nước: “Nguy cơ báo động trên toàn tuyến, cả hồ thủy điện, thủy lợi và cả các lưu vực sông. Nhiều lưu vực sông đã trên mức báo động 3, một số nơi trên báo động 3, thậm chí tiếp đã gần với mức lũ lịch sử năm 1997. Tình hình đã hết sức khẩn thiết” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhiều lần nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, nếu tiếp tục mưa lớn, chắc chắn sẽ phải xả lũ để bảo đảm an toàn hồ đập, sẽ tiếp tục ngập lụt diện rộng. Nếu không xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn thì rất đáng lo ngại.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, các Ban chỉ huy ở các địa phương cần thực hiện quyết liệt hơn tinh thần phòng chống úng ngập, lũ lụt, xây dựng các kịch bản ứng phó khi xả lũ từ các hồ chứa đã bị đầy nước, kể cả kịch bản xấu nhất. Đặc biệt, cần chủ động sơ tán dân khỏi vùng lũ.

Sau cuộc họp chiều ngay (5.11), BCĐ Trung ương về PPCTT đã thành lập 3 đoàn công tác, ngày 6.11 sẽ vào Đà Nẵng và các tỉnh bị ngập lụt để triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Được biết, theo cơ quan KTTV, từ chiều 5.11, lượng mưa có giảm bớt, nhưng vẫn ở mức lớn. Mưa có khả năng kéo dài đến 7.11, uy hiếp nghiêm trọng các hồ chứa đang gần mức quá tải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn