MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an giúp dân gặt lúa "chạy" bão Conson tại Hà Tĩnh. Ảnh: CA

Sẵn sàng ứng phó với bão Conson, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Vũ Long LDO | 10/09/2021 17:31
Các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khi bão Conson đổ bộ, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng 10.9.2021, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền với 349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão Conson để chủ động tránh, trú. Trong đó, hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 224 tàu với 1.904 người (Quảng Nam 117 với 934 người; Quãng Ngãi 99 tàu với 918 người; Bình Định: 8 tàu với 52 người). Như vậy, so với ngày 9.9, đã giảm 273 tàu và giảm 2.200 người.

Hiện nay, hoạt động tại khu vực khác có 9.632 tàu với 52.672 người. Neo đậu tại bến có 61.644 tàu với 294.512 người.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận có 55 khu neo đậu với tổng sức chứa 34.761 tàu.

Về tình hình tàu vận tải, số liệu cập nhật cho thấy có 1.201 tàu thuyền đang trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, trong đó có 439 tàu biển và 762 phương tiện thủy nội địa.

Sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Bão Conson được dự báo rất phức tạp, nguy hiểm.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến, để ứng phó với bão Conson, tại miền núi phía Bắc, sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất (Bắc Giang 14.741 người; Lạng Sơn 33.076 người; Phú Thọ 12.225 người; Yên Bái 727 người; Lào Cai 2.000 người; Hòa Bình 11.094 người; Sơn La 9.348 người; Lai Châu 415 người; Thái Nguyên 20.992 người; Bắc Cạn 842 người; Hà Giang 792 người; Điện Biên 2.314 người; Cao Bằng 45.829 người).

143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê cần sơ tán, trong đó: Tuyên Quang 27.003 người; Bắc Giang 24.356 người; Lạng Sơn 37 người; Phú Thọ 60.751 người; Yên Bái 3.119 người; Hòa Bình 4.805 người; Thái Nguyên 8.550 người; Bắc Cạn 479 người; Hà Giang 130 người; Điện Biên 5.162 người.

Tại khu vực ven biển và đồng bằng, sơ tán 231.096 dân khu vực ven biển (Quảng Ninh 6.018 người; Hải Phòng 5.252 người; Thái Bình: 3.108 người; Nam Định: 12.398 người; Ninh Bình 1.392 người; Thanh Hóa 174.905 người; Nghệ An 18.200 người; Hà Tĩnh 9.823 người); có 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê phải sơ tán. Trong đó, Hải Phòng 5.604 người; Thái Bình: 22.459 người; Thanh Hóa 105.568 người; Nghệ An 64.786 người; Hà Tĩnh 658 người). 

Đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), hiện nay, các hồ chứa thủy điện, lưu lượng về các hồ chứa trên hệ thống sông Hồng dao động từ 23,8 đến 2.682m3/s. Hiện nay, mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đang ở mức thấp so với mực nước cho phép từ 5-8m. Các hồ vận hành phát điện theo kế hoạch.

Đối với các hồ thủy điện trên các lưu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, dung tích các hồ đạt khoảng 13% - 70% dung tích thiết kế.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, khu vực Bắc Bộ có 2.543 hồ (13 hồ đang thi công), dung tích 34% - 95% dung tích thiết kế. Khu vực Trung Bộ có 2.840 hồ (111 hồ đang thi công), chiếm 13% - 75% dung tích thiết kế. Khu vực Tây Nguyên có 1.246 hồ (48 hồ đang thi công), chiếm 67% - 84% dung tích thiết kế.

Về tình hình đê điều, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu, trong đó có 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 9 cống dưới đê; các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có 22 vị trí đê điều xung yếu, trong đó có 14 vị trí đê, 8 vị trí cống dưới đê.

Đặc biệt, đang có 15 công trình đang thi công dở (Thái Bình: 2; Ninh Bình: 1; Thanh Hóa: 2; Nghệ An: 1, Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 3).

Hiện tại, các địa phương đang tranh thủ thu hoạch lúa để "chạy bão".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn