MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các em học sinh bán trú ở Krong nhận mì tôm trong buổi học ngày cuối tuần trước khi về nhà. Ảnh T.T

San sẻ từng gói mì tôm cho 58 học sinh vừa bị ngắt chế độ bán trú

THANH TUẤN LDO | 21/09/2021 16:07

Để tiếp sức các em đến trường và không phải bỏ học giữa chừng, thầy cô giáo trường Phổ thông dân tộc bán trú Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã sẻ chia từng gói mì tôm, lon gạo. Việc làm này để động viên các em học sinh vừa bị ngắt chế độ bán trú.

Như Báo Lao Động phản ánh, năm học mới 2021-2022 này, huyện Kbang có 558 em học sinh bị ngắt chế độ bán trú, không được hưởng theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Riêng tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Krong, có hơn 58 em học sinh bị ngắt chế độ hỗ trợ gạo, chi phí sinh hoạt ở lại. Việc này khiến đường đến trường theo học chữ của các em trở nên gian nan hơn, vì hầu hết gia đình các em không đủ điều kiện cho con đi học. Nhiều gia đình ở giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đời sống thiếu thốn, thiếu đất sản xuất.  

Theo ông Phan Danh – Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Krong, học sinh toàn trường gồm 191 em, 58 em bị ngắt chế độ, chỉ còn lại 133 em được hưởng chế độ bán trú. Để động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã chủ động phân chia, san sẻ phần mì tôm, gạo, các nhu yếu phẩm khác cho số em vừa bị ngắt chế độ.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Krong sau buổi tan lớp. Ảnh T.T

“Thầy cô dựa vào mối quan hệ quen biết, đi vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất, sách giáo khoa cho các em, để các em được đến trường như bao đứa trẻ khác. Việc san sẻ lương thực này không ảnh hưởng nhiều đến các em học sinh khác, nhưng về lâu dài cần một nguồn kinh phí, tài chính ổn định để hỗ trợ”, thầy Danh nói.    

Ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục huyện Kbang, Gia Lai – cho biết, đơn vị đã đề xuất lên UBND huyện đề nghị tìm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh ở Krong, vì thực sự gia đình các em khó khăn, nguy cơ bỏ học. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai – cho biết: “Toàn huyện Kbang ngắt khoảng 22% số học sinh có chế độ bán trú ở 6 trường học. Tuy nhiên, đơn vị sẽ cho rà soát lại cụ thể từng trường, từng xã.

Theo quy định, nhiều xã đạt tiêu chí Nông thôn mới thì học sinh xã đó sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 116, nhưng nếu thôn vẫn còn nằm ở vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn) thì học sinh sẽ nhận được hỗ trợ. Sau khi rà soát, Sở sẽ có báo cáo cụ thể”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn