MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động bình thường trở lại sau sự cố tàu bay bị trượt ra ngoài mép đường băng. Ảnh: Chân Phúc

Sáng 15.6, mọi hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường

Chân Phúc LDO | 15/06/2020 09:56

Sau sự cố máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị trượt ra ngoài mép đường băng trong trưa ngày 14.6 khiến sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm thời ngừng khai thác, đến sáng 15.6 mọi hoạt động đã trở lại bình thường.

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) trong sáng ngày 15.6, lượng hành khách ra vào sân bay khá đông, các quầy làm thủ tục của các hãng Vietnam Airlines, VietJetAir, Bamboo Airway... tiếp nhận hành khách đến làm thủ tục bình thường, khu vực sảnh chờ cũng không còn cảnh hành khách vạ vật chờ đợi do bị chậm chuyến như chiều 14.6.

Như trước đó Lao Động đã thông tin, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TPHCM lúc 11h23 ngày 14.6 khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt kịp thời và đưa được toàn bộ hành khách cùng thành viên phi hành đoàn vào nhà ga an toàn. Các hành khách sau đó đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường.

Sau sự cố, sân bay Tân Sơn Nhất đã phải tạm ngưng khai thác tất cả các chuyến bay đi, đến trong nhiều giờ liền. Gần 165 chuyến bay của Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) đã phải thay đổi giờ khai thác và chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác.

Sự cố khiến hàng nghìn hành khách bị chậm chuyến, vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều tối 14.6.

Một số hình ảnh của Lao Động ghi nhận trong sáng ngày 15.6 tại sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội) mọi hoạt động đều diễn ra bình thường:

Hành khách làm thủ tục  tại khu vực của Vietnam Airlines . Ảnh: Chân Phúc
Hành khách được hướng dẫn làm thủ tục tự động. Ảnh: Chân Phúc

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn