MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: SYT HN

Sáng 28.7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Lệ Hà LDO | 28/07/2020 06:38

Sáng 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 27.7 đến 6h ngày 28.7 Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, trong số những ca mắc COVID-19 có 2 bệnh nhân nặng là BN 416 và BN418 ở Đà Nẵng.

Tính đến sáng 28.7, trên thế giới đã ghi nhận 16.609.934 ca mắc COVID-19; trong đó 655.493 trường hợp tử vong. Ba quốc gia ghi nhận số mắc trên 1 triệu trường hợp là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất (100.303 trường hợp mắc và 4.838 trường hợp tử vong), 4 quốc gia chưa ghi nhận tử vong do dịch COVID-19 (Việt Nam, Campuchia, Timo-Leste và Lào).

Tại Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 tính đến sáng 28.7 là 431 ca (276 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 155 ca lây nhiễm trong cộng đồng). Hiện có 66 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.033, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 322

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.458

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.253

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được đưa ra: 

Mọi người cần giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn (sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn uống, trước khi chế biến thức ăn)

Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, chỗ công cộng, khi đi trên phương tiện giao thông công cộng để bảo vệ sức khoẻ mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng

Khi ho, hắt hơi cần che mũi, che miệng lại bằng khăn mùi soa hoặc khăn giấy, hoặc dùng khuỷu tay để các giọt bắn không bay vào người đối diện

Nếu đi từ vùng dịch về, cần khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất hoặc qua ứng dúng NCOVI hoặc tokhaiyte.vn. Nếu có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi cần liên lạc trước với nhân viên y tế để được tư vấn, hướng dẫn và có biện pháp hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn