MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: VnExpress

Sao chung cư cao cấp cháy mà có tới...13 người chết ngạt?

Thiên Bình LDO | 23/03/2018 10:29
13 người thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy tòa chung cư cao cấp tại TPHCM vào rạng sáng nay (23.3) và có thể con số này vẫn chưa dừng lại, vậy tại sao chúng ta vẫn luôn chỉ dừng lại ở việc “rút kinh nghiệm”?

Khoảng 1h30 ngày 23.3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng hầm giữ xe tại Block A chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) sau đó lan rộng ra và bùng lên dữ dội. Vụ cháy nghiêm trọng này đã khiến 13 người chết và 28 người bị thương.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, việc một tòa chung cư được quảng cáo là “chung cư cao cấp” để xảy ra sự việc đau lòng trên, khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng của hệ thống PCCC cũng như câu chuyện trách nhiệm của chủ đầu tư.

“Chung cư cao cấp mà còn thế này đây! Từ giờ, cứ nghe đến 2 từ "cao cấp" kiểu này là mình lại nổi da gà!”, bạn đọc Võ Thưởng bày tỏ bức xúc.

Một bạn đọc khác bày tỏ quan điểm: “Cơ quan chức năng cần sớm tìm ra nguyên nhân, trong đó phải chú trọng vào trách nhiệm của chủ đầu tư. Các chủ đầu tư chỉ quảng cáo chung cư cao cấp để bán giá cao, nhưng chất lượng lại như thế này? Được gọi là chung cư cao cấp mà mới đưa vào sử dụng mấy năm đã xảy ra chuyện thế này rồi, vậy thì mấy năm nữa sẽ ra sao? Thật đáng buồn và càng thấy buồn hơn khi chung cư cao cấp mà chẳng thể cứu được hết người thoát nạn!”.

Câu chuyện tai nạn cháy nổ ở chung cư rõ ràng không mới, nhưng lần nào xảy ra cũng để lại những hậu quả đáng buồn. Chất lượng của nhiều chung cư, trong đó có những chung cư cao cấp lại không tương xứng với số tiền mà người dùng phải bỏ ra với mong muốn được “an cư lạc nghiệp” chứ chưa nói đến việc sống tiện nghi, thoải mái.

“Lại mất bò mới lo làm chuồng, lại bài ca rút kinh nghiệm, siết chặt quản lý”, nhiều bạn đọc không khỏi chán nản khi câu chuyện tai nạn chung cư cứ lặp đi lặp lại.

Đã có người thiệt mạng, hậu quả nghiêm trọng đã thấy trước mắt, chúng ta sẽ chẳng thể dừng lại ở “rút kinh nghiệm” nữa, mà cần phải hành động để bảo vệ tính mạng của người dân.  

Chia sẻ với Lao Động, bạn đọc Triệu Vân cho rằng: “Nhà nước cần phải có quy định yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên các hệ thống PCCC tất cả tòa nhà cao tầng trên toàn quốc, nhất là các tòa nhà chung cư. Nếu được đầu tư cao cấp thì việc đầu tiên là cần lắp đặt hệ thống báo cháy tới tất cả các tầng. Mỗi hộ gia đình, tùy từng tầng, cũng hãy tự chuẩn bị thang dây phòng  nguy cơ "bà hỏa", không thể cứ bị động như thế này!”

Quan trọng hơn, chúng ta không thể mãi đánh cược tính mạng của người dân vì sự buông lỏng và vô trách nhiệm của cơ quan chức năng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn