MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là dự án bệnh viện lớn, xây dựng nhiều năm nhưng hoạt động không hiệu quả. Ảnh: Phương Anh

Sắp có cơ chế xử lý với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Lam Duy LDO | 02/09/2023 11:37

Bộ Y tế đã thống nhất các nội dung về cơ chế xử lý trong dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam.

Như Lao Động ngày 1.9 thông tin, Ủy ban Xã hội của Quốc hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội xung quanh tình trạng của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại TP Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, năm 2022, Quốc hội đã tổ chức giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và ban hành Nghị quyết 74 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí trong năm 2023.

Bao gồm một số bệnh viện đã xây dựng nhiều năm nhưng hoạt động không hiệu quả của Bộ Y tế và một số địa phương.

Khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai từng được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3.2019 đến tháng 3.2020 và sau đó thông báo tạm thời dừng hoạt động. Ảnh: Phương Anh

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, làm việc với Chính phủ và Bộ Y tế để thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết 74 và sớm có giải pháp đối với những vướng mắc, khó khăn và xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm sai sót trong quá trình lập và triển khai dự án đầu tư ở một số bệnh viện được xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả.

Tìm hiểu của Lao Động cho thấy, tại một cuộc họp do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì vào ngày 11.5.2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan từng báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và phương án thúc đẩy dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại TP Phủ Lý, Hà Nam.

Các phương án được xem xét đưa ra là cho phép tiếp tục dự án, nhà thầu cũ vẫn thực hiện hợp đồng, điều chỉnh hoặc chấp nhận nội dung thanh toán theo hợp đồng. Một phương án khác là chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ; đấu thầu, lựa chọn nhà thầu mới để thi công tiếp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sau đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của việc hoàn thành hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Đồng thời cho ý kiến về phương án tiếp tục thực hiện hai dự án; hoàn thiện thủ tục về đấu thầu, nghiệm thu, lập dự toán, điều chỉnh cục bộ theo đúng quy định.

Đến ngày 14.6.2023, trong cuộc tọa đàm diễn ra tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, một tổ công tác gồm các thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên Chính phủ đề xuất các giải pháp làm sao nhanh chóng nhất đưa 2 bệnh viện này vào sử dụng. Trong đó có những cơ chế phải trình Chính phủ quyết định.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, phương án để giải quyết xử lý vấn đề liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý theo quy định.

Theo thông tin mới nhất mà Lao Động có được, tại một sự kiện diễn ra ngày 11.8.2023, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã thống nhất các nội dung về cơ chế trong dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

 Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết, ngay trong ngày 11.8, Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo về cơ chế của 2 dự án này.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa rõ cơ chế xử lý cụ thể với 2 dự án bệnh viện lớn trên sẽ được triển khai như thế nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn