Theo quy định, đến 12h ngày 9.2.2024, các hộ kinh doanh tại chợ hoa Xuân TP Long Xuyên phải hoàn trả mặt bằng để lực lượng vệ sinh môi trường dọn dẹp, chuẩn bị đón Giao thừa năm 2024. Tuy nhiên, đến tận 17h cùng ngày, nơi đây vẫn còn cảnh “trên bến, dưới thuyền”.
Do sức mua giảm mạnh, nhiều hộ kinh doanh còn đến hàng trăm chậu hoa kiểng. Trong khi đó, phần lớn các hộ kinh doanh là người từ địa phương khác như Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh... đến bán nên tất cả đều có áp lực được về nhà kịp đón Giao thừa cùng gia đình. Vì thế, hộ kinh doanh mặt hàng mai vàng đã chọn giải pháp mang cây về nuôi lại. Dù phương án này có thiệt hại lớn về kinh tế, nhưng bù lại có được cơ hội kịp về quê đón Giao thừa bên gia đình.
Trong khi đó, các hộ kinh doanh cây dạng bông, nhất là loại phục vụ ngày Tết như vạn thọ, cúc, hạnh, hoa hướng dương... lại không có được chọn lựa này. Do đặc trưng đời sống ngắn ngủi của cây bông ngày Tết, nên mặt hàng này không thể xử lý như cây mai vàng nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là tìm mọi cách nấn ná lại với hy vọng "còn nước, còn tát".
Trong thời khắc cuối ngày, các hộ kinh doanh hoa kiểng Tết đã áp dụng tất cả những gì có thể từ cầu khấn cho đến đại hạ giá để bán cho bằng được hàng để giảm bớt thua lỗ...