MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực sông Bùi, đoạn qua xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn. Ảnh: Đặng Tình

Sắp hết mưa lũ vẫn chưa tìm được nhà thầu dự án chống sạt lở

Đặng Tình - Vân Anh LDO | 24/08/2024 17:26

Hòa Bình - Mặc dù đã sắp hết mùa mưa lũ nhưng UBND huyện Lương Sơn vẫn đang tiến hành tìm nhà thầu thi công cho dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, năm 2024, địa phương này có 7 dự án thuộc 4 chủ đầu tư được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Tổng vốn được giao 130 tỉ đồng.

Tuy nhiên đến giữa tháng 8, số vốn đã giải ngân đạt chỉ 6% kế hoạch. Trong đó có dự án Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Bùi, đoạn từ ngầm nhà máy xi măng đi cầu Đồng Chúi, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (do UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư) chính là dự án chiếm tỉ trọng vốn nhiều nhất (105 tỉ) lại chưa thực hiện giải ngân đồng nào.

Vấn đề ở chỗ, nếu không giải ngân kịp trong năm 2024, số tiền trên buộc trả lại ngân sách trung ương.

Huyện Lương Sơn đang thực hiện lựa chọn nhà thầu cho dự án Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Bùi, đoạn từ ngầm nhà máy xi măng đi cầu Đồng Chúi, xã Tân Vinh. Ảnh: Đặng Tình

Ngày 24.8, PV đã có mặt tại khu vực bờ sông Bùi đoạn qua cầu Đồng Chúi, xã Tân Vinh.

Theo ghi nhận, 2 bên bờ sông chỉ là những bụi tre, cỏ dại, chưa có bất cứ dấu hiệu nào của việc triển khai thi công dự án.

Điều đặc biệt, thời điểm này đã sắp qua mùa mưa lũ nhưng dự án vẫn đang trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu.

Nghĩa là, chỉ còn khoảng 4 tháng để dự án phải giải ngân hết 105 tỉ đồng nếu không muốn bị thu hồi trở lại Trung ương.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, trú huyện Lương Sơn) chia sẻ, hàng năm vào mùa mưa lũ nước sông Bùi thường xuyên dâng cao gây ra nguy cơ sạt lở 2 bên bờ.

Do đó, khi nghe thông tin có dự án chống sạt lở, anh và người dân hết sức vui mừng, mong mỏi từng ngày dự án được được triển khai để người dân yên tâm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Giải thích vì lý do chậm trễ, ông Nguyễn Tiến Việt - Giám đốc Ban QLAD đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn cho biết, nguyên nhân là do thủ tục đầu tư.

"Cuối tháng 1.2024 tỉnh mới chính thức có quyết định giao vốn. Tiếp đó, UBND huyện mới trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư", ông Việt nói.

Theo ông Việt, hiện nay dự án đang trong quá trình đấu thầu, dự kiến ngày 26.8 sẽ mở thầu, nếu mở thầu thuận lợi không cần phải giải trình, làm rõ thì ngày 30.8 có thể ký hợp đồng để triển khai dự án. Chậm nhất trước ngày 10.9 sẽ khởi công công trình. Song song với đó, hiện nay đang tiến hành giải phóng mặt bằng, kiểm kê.

Đây là dự án được nêu tên trong báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư vì giải ngân bằng 0%. Ảnh: Đặng Tình

"Dự án này sẽ kè chống sạt 1.000 mét 2 bên bờ sông Bùi. Tuy nhiên, trước mắt sẽ kè chống sạt lở bờ sông Bùi khu vực xã Tân Vinh. Phần bên thị trấn Lương Sơn sẽ triển khai sau.

Dự án có tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng (ngân sách trung ương 105 tỉ đồng; vốn ngân sách huyện 35 tỉ đồng), trong đó, phần xây lắp 92 tỉ đồng, còn lại là giải phóng mặt bằng và chi phí khác. Phấn đấu trong năm 2024 sẽ giải ngân xong vốn trung ương, vốn huyện sẽ giải ngân vào năm 2025" - đại diện Ban QLAD đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn