MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt?

Hoài Luân LDO | 21/02/2023 20:41

Bình Định - Sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh, đoàn kiểm tra cho rằng việc sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt không phải do doanh nghiệp khai thác cát.

Sau khi Báo Lao Động có bài viết "Doanh nghiệp khai thác cát rầm rộ, người dân lo sạt lở bờ sông", UBND xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) đã đi kiểm tra việc khai thác cát của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh.

 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh khai thác cát trên sông La Tinh. Ảnh: Hoài Luân 

Qua kiểm tra thực tế khu vực mỏ cát của doanh nghiệp này, đoàn kiểm tra chưa phát hiện việc sạt lở bờ sông La Tinh đoạn được cấp phép khai thác cát, trong thời gian khai thác cát. Lý do gây sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú (xã Mỹ Tài) nuôi vịt.

Hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh trên sông La Tinh là đúng vị trí, thời gian theo giấy phép, không khai thác cát vào ban đêm và lắp đặt camera theo dõi và có treo bảng thông tin giấy phép khai thác.

 Khu vực được cấp phép khai thác cát nhưng không treo bảng thông tin mỏ cát. Ảnh: Hoài Luân

Về mốc giới khai thác, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Danh khai thác đúng theo tọa độ, mốc giới được cấp phép, không xâm phạm ranh giới phía Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Đến ngày 25.2.2023 đề nghị Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Danh thu dọn, trả lại mặt bằng không khai thác cát bất cứ hình thức nào.

Tuy nhiên, trong biên bản kiểm việc khai thác cát của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Danh, thành phần tham gia đoàn kiểm tra có đại diện ban thôn Phú Hiệp (xã Cát Tài, huyện Phù Cát) nhưng lại không có đại diện ban thôn Kiên Phú (xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ), là ban đại diện cho người dân bức xúc trong vụ việc này.

Đàn vịt người dân nuôi nằm gần công trình đập dâng Cây Ké. Ảnh: Hoài Luân 

Về đánh giá nguyên nhân sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú (xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) nuôi vịt, không phải do khai thác cát. Đây là sự đánh giá chưa khách quan, vì thực tế người dân nuôi vịt cách công trình đập dâng Cây Ké khoảng vài chục mét và cách khu vực mỏ cát của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Danh cả trăm mét men theo bờ đê sông La Tinh.

Gần khu vực khai thác cát của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Danh, nhiều đoạn dọc bờ sông La Tinh bị sạt lở. Ảnh: Hoài Luân

Như Báo Lao Động đưa phản ánh trước đó, hơn 2 năm nay, người dân ở thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ bức xúc vì sự yên bình vốn có của vùng quê nơi đây bị đảo lộn bởi tiếng ồn của những chiếc xe ben ngày đêm ra vô chở cát, kể từ ngày một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông La Tinh (xã Cát Tài, huyện Phù Cát).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn