MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Đắk N'Ting có nguy cơ vỡ do tình trạng sạt lở phức tạp. Ảnh Cường Mai

Sạt lở đập thủy lợi ở Đắk Nông: Chỉ có 15 ngày vàng để cứu công trình

Tiến Thoại LDO | 07/08/2023 15:46

Sau khi quan sát tình hình sạt lở tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, chỉ có thời gian 15 ngày để cứu đập thủy lợi Đắk N’Ting của tỉnh Đắk Nông.

Ngày 7.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công trình thủy lợi Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tại hiện trường, sau khi xem xét tình hình sạt lở, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, muốn giữ lại công trình, tỉnh Đắk Nông phải tranh thủ thời gian 15 "ngày vàng" tới đây.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác kiểm tra tại đập thủy lợi Đắk N'Ting. Ảnh: Cường Mai

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo trong 15 ngày tới sẽ có mưa nhưng lượng mưa không lớn, còn cuối tháng 8 sẽ có một đợt mưa kéo dài.

Do đó, tỉnh Đắk Nông muốn giữ lại công trình thì phải có cách và phải tranh thủ thời gian để làm thật nhanh. “Chỉ còn có 15 ngày để làm, nếu thêm một đợt mưa như vừa rồi, toàn bộ khối này sẽ sạt trượt xuống ngay”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, với UBND tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông phải đặt vấn đề đảm bảo tính mạng của người dân lên trên hết.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Đắk Nông công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, để có giải pháp cấp bách nhằm ứng phó, xử lý.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, tại hồ Đắk N’Ting hiện vẫn còn dấu hiệu dịch chuyển, nguy cơ vỡ rất cao. Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông phải tính toán lại kịch bản vỡ hồ.

Đập Đắk N'Ting có nguy cơ vỡ do tình trạng sạt lở phức tạp. Ảnh Cường Mai

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Đắk Nông phải tính toán nếu trường hợp đập Đắk N’Ting vỡ, mức độ thiệt hại phía hạ du như thế nào. Đồng thời, phải rà soát lại toàn bộ khu vực dưới hạ du, di dời hết người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm để giảm thiệt hại.

Nói về nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở đất liên tiếp xảy ra tại Đắk Nông, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, năm nay, lượng mưa tập trung vào một thời điểm.

Tháng 7.2023, lượng mưa đo được tại Đắk Nông cao gấp 1,5 lần năm 2022 và cao hơn gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, tình trạng để mất rừng, thay đổi dòng chảy, mạch nước ngầm dẫn đến những hậu quả sạt trượt như hiện nay.

Theo ghi nhận của Lao Động tại hiện trường, hiện tuyến đường dẫn qua bờ đập Đắk N’Ting bị xô lệch khoảng 10-20cm. Trên bờ đập xuất hiện nhiều vết nứt vỡ. Ở phía bên phải đập, một quả đồi diện tích khoảng 10ha đang bị sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, hiện tượng sạt trượt vẫn diễn biến phức tạp và tác động đến đập Đắk N’Ting.

Cụ thể, khối đất sạt trượt tiếp tục di chuyển xuống công trình đập thủy lợi Đắk N’Ting, làm mở rộng các vết nứt cũ. Lượng nước ngầm chảy ra vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, làm gia tăng tốc độ sạt trượt bên đồi.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Đắk Glong đã di dời tổng cộng 174 hộ gia đình ở vùng hạ lưu đập đến nơi an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn