MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 ngôi nhà, 2 hàng quán bị đổ sụp và 1 người thiệt mạng. Ảnh: Hưng Thơ.

Sạt lở khiến 1 người chết: Vì sao có khu tái định cư, dân vẫn ở nơi sạt lở?

HƯNG THƠ LDO | 18/10/2022 16:43

Quảng Trị - Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) đã được dự báo. Thế nhưng, dù đã có khu tái định cư, nhiều hộ dân ở thôn này vẫn không đến ở mà tiếp tục bám bờ sông.

Ngày 18.10, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ, đưa người dân sống không khu vực nguy cơ sạt lở dọc sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) đến khu tái định cư.

Đoạn bờ sông bị sạt lở đã được làm kè bằng đá, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, việc sạt lở ở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ đã xảy ra từ lâu, để khắc phục, tỉnh đã đầu tư xây dựng kè bằng đá. Đặc biệt, từ năm 2016, đã phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư để di dân khẩn cấp 60 hộ, với 297 khẩu ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn.

Dự án được triển khai trên diện tích sử dụng đất 35,55ha với tổng mức đầu tư hơn 39,1 tỉ đồng do Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần gia hạn, đến tháng năm 2022 thì dự án mới hoàn thành, bàn giao cho địa phương.

Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị cho biết, việc thuyết phục người dân vào khu tái định rất khó khăn. Lý do các hộ dân không muốn vào khu tái định cư, là vì nơi này xa khu dân cư. Khi vào đây, mỗi hộ được cấp 1.500m2 đất, trong đó có 300m2 đất ở và mỗi hộ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Khu tái định cư di dân khẩn cấp xây xong, nhưng chỉ mới 5 hộ vào đây xây nhà. Ảnh: Hưng Thơ.

“Các hộ nằm trong diện di dời hiện sống ở mặt tiền đường Nguyễn Hoàng. Họ xây dựng nhà cửa, hàng quán, đầu tư nhiều vào đó và chủ yếu làm nghề buôn bán. Ở đó thuận lợi và cũng sống gắn bó từ lâu. Chúng tôi thuyết phục đến nơi ở mới, nhưng người dân nói vào đó xa, buôn bán gặp nhiều khó khăn và với 20 triệu đồng không làm gì được” – lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị, nói.

Đến thời điểm này, ở khu tái định này chỉ mới chỉ có 5 hộ vào đây xây dựng nhà, trong đó mới 2 ngôi nhà hoàn thành. Còn bên sông Thạch Hãn, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao việc sạt lở, thì các hộ dân vẫn sống bám vào đó.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở vào đêm 16.10 khiến ông V.L. (45 tuổi, trú tại thôn Như Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) thiệt mạng và 3 ngôi nhà, 2 hàng quán đổ ụp xuống sông Thạch Hãn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra, xác định các hộ dân ở cạnh có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương phải thuyết phục, đưa người dân vào khu tái định cư. Để hỗ trợ người dân trong diện di dời, lãnh đạo tỉnh sẽ kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng như các cơ quan Bộ ngành trung ương tăng mức hỗ trợ để giúp người dân khi vào khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn