MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã ở Thanh Hóa

QUÁCH DU LDO | 06/06/2023 16:04
Thời gian vừa qua, tại bờ sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị sạt lở khá nghiêm trọng. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các cấp ngành liên quan đã triển khai các biện pháp cấp bách, nhằm xử lý.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) trong nhiều năm qua, tại địa phương thường xuyên xuất hiện tình trạng bờ sông Mã bị sạt lở. Đến hiện nay, tình trạng sạt lở bờ sông lại càng nghiêm trọng hơn, khi vị trí sạt lở có đoạn cao từ 5 đến 7m, kéo theo đó là nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị “trôi theo dòng nước”.

Tình trạng sạt lở bờ sông Mã khá nghiêm trọng, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài ra, hiện tượng sạt lở hiện nay vẫn đang tiếp diễn, dẫn đến nguy cơ, “đe dọa” thêm nhiều diện tích canh tác hoa màu của bà con nhân dân.

Ông Trịnh Huy Tuyển (trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông đã diễn một thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống, công việc của người dân. Cụ thể việc sạt lở khiến đất canh tác của bà con bị mất dần đi. Ngoài ra, quanh khu vực sạt lở lại không có cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Cũng theo nhiều hộ dân, vị trí sạt lở bờ sông tại xã Vĩnh Hòa, nằm ngay sát phạm vi khai thác mỏ cát số 18, với diện tích mỏ rộng 7ha, được cấp cho Công ty TNHH Minh Chung.

Sạt lở bờ sông Mã khiến “đe dọa” nhiều diện tích đất canh tác của người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên, vừa qua đoàn liên ngành của tỉnh Thanh Hóa gồm Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã về địa phương, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Hòa tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ cát số 18.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Sở Tài Nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty TNHH Minh Chung tạm dừng hoạt động khai tại khu vực mỏ gần điểm mốc số 5. Cùng với đó phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hòa và các đơn vị liên quan có giải pháp, gia cố bờ bãi sông, không để phát sinh thêm sạt lở và tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Truy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước tình trạng sạt lở trên, địa phương đã tập trung lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm và căng dây phân định vùng nguy hiểm, thông báo tới bà con tránh qua lại chỗ nguy hiểm.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Trịnh Việt Cường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ được đầu tư kè tiếp 2 tuyến (một tuyến kè ở xã Vĩnh Hòa và tuyến kè trọng điểm tại thị trấn Vĩnh Lộc). Đây là những tuyến trọng điểm được sự quan tâm của tỉnh, dự kiến trong năm 2023 sẽ được đầu tư, nhằm đáp ứng công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn